Nước NATO này chuẩn bị kế hoạch di tản hàng loạt để chuẩn bị tình huống xấu với Nga

PV (Theo Newsweek) Thứ bảy, ngày 27/07/2024 11:02 AM (GMT+7)
Bộ Nội vụ nước này cho biết, quốc gia thành viên NATO là Lithuania đang lập kế hoạch sơ tán dân thường hàng loạt để chuẩn bị cho khả năng chiến tranh nổ ra.
Bình luận 0
Nước NATO này chuẩn bị kế hoạch di tản hàng loạt để chuẩn bị tình huống xấu với Nga- Ảnh 1.

Quân đội Lithuania. Ảnh Getty

Đây là biện pháp mới nhất được các thành viên của liên minh quân sự NATO áp dụng nhằm bảo vệ trước nguy cơ tấn công từ Nga.

Căng thẳng giữa Nga và NATO đã gia tăng trong suốt cuộc chiến ở Ukraine. Moscow đã cáo buộc liên minh này tham gia vào cuộc chiến bằng cách cung cấp cho Kiev viện trợ quân sự, vũ khí.

Để đáp lại, các quốc gia vùng Baltic—Latvia, Lithuania và Estonia—đã ký một thỏa thuận vào tháng 1 để tạo ra một tuyến phòng thủ chung với "các yếu tố cơ sở hạ tầng chống di chuyển" nhằm củng cố biên giới phía đông của NATO với Nga và đồng minh của Putin, Belarus.

Đài truyền hình công cộng LRT trích dẫn lời Bộ Nội vụ Litva cho biết vào ngày 26/7 rằng, chính quyền nên chuẩn bị di dời 1/4 dân số 2,6 triệu người của đất nước này, ưu tiên cho phụ nữ mang thai, các gia đình có trẻ nhỏ và người khuyết tật.

Bộ trưởng Nội vụ Agne Bilotaite cho biết bà đã liên lạc với các nước láng giềng của Litva về kế hoạch này, trong đó cũng nên bao gồm cả việc chuyển tiền quốc tế.

Vào ngày 5/7, Thị trưởng Vilnius Valdas Benkunskas đã vạch ra một số biện pháp khác cho phép đất nước bảo vệ thường dân trong trường hợp bị tấn công, bao gồm cả việc phát triển mạng lưới nơi trú ẩn.

"Trong trường hợp xảy ra nguy cơ trên không, người dân Vilnius có thể ẩn náu để tránh các mảnh đạn và đạn bắn ra", ông nói.

Benkunskas cho biết chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực lắp đặt còi báo động.

"Mục đích của còi báo động đã rất rõ ràng trong nhiều năm, đó là tín hiệu âm thanh phát ra ở những nơi công cộng ngoài trời để cảnh báo nguy hiểm", thị trưởng cho biết. "Cho đến nay, 41 còi báo động đã được lắp đặt tại thành phố Vilnius. Chúng bao phủ khoảng ba mươi phần trăm lãnh thổ của thành phố".

Thị trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau.

"Ví dụ, chúng ta phải làm gì nếu cầu bị đánh bom? Nếu chúng ta có trường hợp phá hoại, trong đó tai nạn giao thông được cố ý gây ra, ai phải phản ứng và khắc phục để luồng giao thông không bị gián đoạn", ông hỏi.

Benkunskas nói thêm: "Công tác tổ chức rất quan trọng, ai và thuật toán nào phải được triển khai để mọi việc diễn ra suôn sẻ và người dân Vilnius có thể rời khỏi Vilnius trong vòng vài hoặc vài chục giờ, nếu cần thiết".

Tại quốc gia Baltic láng giềng Latvia, các bê tông chống tăng hình kim tự tháp, được gọi là "răng rồng", đang được lắp đặt dọc biên giới với Nga.

Răng rồng, lần đầu tiên được sử dụng trong Thế chiến II, được làm bằng bê tông cốt thép và được dùng để ngăn cản sự tiến quân của xe tăng và bộ binh cơ giới.

Bộ Quốc phòng Latvia nói với Newsweek rằng các chướng ngại vật chống cơ động đang được "mua sắm và vận chuyển đến các khu vực lưu trữ tạm thời gần biên giới phía đông của Latvia" theo Kế hoạch củng cố biên giới phía đông và chống cơ động, đã được chính phủ Latvia phê duyệt vào ngày 5/3.

Bộ này cho biết: "Các rào cản sẽ được thiết lập tại biên giới theo kế hoạch đã nêu".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem