Nuôi lợn rừng bán hoang dã
-
Tận dụng đất đồi rừng rộng, gia đình anh Lý Văn Minh, thôn Khuổi Diễn, xã Cốc Đán (Ngân Sơn, Bắc Kạn) đã đầu tư nuôi lợn rừng bán hoang dã. Mô hình không chỉ giúp gia đình anh có thu nhập, việc làm mà đang từng bước xây dựng thương hiệu bằng việc liên kết thành lập Hợp tác xã (HTX).
-
Trải qua nhiều việc làm khác nhau nhưng đến thời điểm này vợ chồng anh Lý Văn Minh và chị Triệu Thị Thúy, thôn Khuổi Diễn, xã Cốc Đán (huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) tâm đắc nhất với việc nuôi lợn rừng bán hoang dã. Mô hình này được gia đình anh nuôi thử nghiệm thành công và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Mong muốn tạo nguồn thịt lợn rừng sạch cung ứng cho thị trường, 7 năm nay, anh Ngô Xuân Cường (xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) dành hết tâm huyết xây dựng trang trại nuôi hàng nghìn con lợn rừng theo mô hình bán hoang dã ở bãi nổi ven sông.
-
Mỗi năm xuất chuồng 600 con, thu hơn 800 triệu đồng, trang trại lợn bán hoang dã của thầy giáo người Mường mang lại hiệu quả kinh tế cao.