Nuôi thủy sản

  • Nước trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình xuống đến đâu là người nuôi cá nơi đây mất ăn mất ngủ. Nước rút dần xuống mực nước chết cũng đồng nghĩa với việc lồng cá bị đe dọa, dịch bệnh xảy ra. Nguồn lợi cá khai thác từ tự nhiên cũng giảm dần.
  • Tỉnh Tuyên Quang có 11.288 ha diện tích mặt nước là điều kiện lý tưởng để phát triển nghề thủy sản. Nơi đây đã hình thành những làng cá khấm khá nhờ sông Lô, sông Gâm, người dân no ấm.
  • Với diện tích mặt nước hơn 328.000ha, tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản của các tỉnh phía Bắc là rất lớn, trong đó 89,4% diện tích nuôi nước ngọt, còn lại là mặn, lợ. Ngoài ra, các tỉnh miền núi phía Bắc còn có hàng trăm nghìn ha mặt nước hồ chứa, hồ thủy điện, thủy lợi có thể phát triển nuôi cá lồng bè…
  • Những năm gần đây, tỉnh Hòa Bình không ngừng khuyến khích các tổ chức, cá nhân nuôi cá sông Đà theo chuỗi giá trị nhằm tạo sự phát triển bền vững cho nghề nuôi thủy sản. Với việc nhãn hiệu chứng nhận "Cá sông Đà - Hòa Bình" được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận đã tạo ra cơ hội cho lĩnh vực nuôi cá lồng trên hồ sông.
  • Những năm qua, Hội Nông dân (ND) huyện Năm Căn (Cà Mau) tiếp tục phát động và duy trì hiệu quả các phong trào thi đua trong hội viên, ND, trong đó trọng tâm là phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm giàu bền vững…
  • Ngày 19/4, tiếp tục chương trình làm việc tại Hàn Quốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cùng đoàn công đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Công ty nuôi trồng thủy sản công nghệ cao Neobiz, Công ty Công nghệ Hàn Quốc (Agerigna).
  • Tổ hợp nuôi cá trắm, cá chép khổng lồ đó gồm hàng trăm lồng cá của gia đình ông Nguyễn Trung Tựu-xã Nam Tân (Nam Sách, Hải Dương) trên sông Kinh Thầy.
  • Làm nông vùng ven biển này, không gì giàu nhanh mà cũng “tiêu” nhanh bằng nuôi thủy sản. Bởi giá trị kinh tế cao nhưng không tránh được dịch bệnh. Anh Nguyễn Thế Hùng (34 tuổi, ở xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, Phú Yên) đã quyết tìm ra kế sách làm giàu bằng mô hình tôm xen cua.
  • Nhờ nỗ lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, kỹ sư thủy sản, Trại Nghiên cứu và Sản xuất giống thủy sản cấp I (Trung tâm Giống nông nghiệp Lào Cai) đã từng bước làm chủ công nghệ sản xuất giống cá chép lai, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.
  • Chiều nay (13.5), thông tin từ Sở TNMT tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị này vừa nhận được kết quả phân tích mẫu nước sơ bộ do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng về công nghệ và quản lý môi trường CENTEMA có nhiều chỉ tiêu trong nước biển vượt ngưỡng.