Nuôi tôm hùm
-
Thời điểm này đang là chính vụ thu hoạch tôm hùm thương phẩm (tôm thịt) của ngư dân nuôi tôm ở xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), nhưng nhiều người nuôi tôm ở đây lỗ nặng do giá giảm sâu.
-
Một loại tôm hùm xanh nuôi tại Khánh Hòa gặp khó trong việc xuất khẩu, tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch corona đã được đưa về Hà Nội trong nhiều ngày qua và được đặt mua ồ ạt.
-
Thời gian gần đây, việc xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Trung Quốc bị ngưng trệ bởi ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, làm cho một số ngư dân nuôi tôm hùm trên địa bàn tỉnh Phú Yên gặp khó khăn. Tuy nhiên, người nuôi vẫn tiếp tục chăm sóc đàn tôm, chờ thời điểm thích hợp sẽ xuất bán.
-
Ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona đang khiến cho việc xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Trung Quốc bị ngưng trệ. Việc tiêu thụ tôm nuôi của người dân trong tỉnh Khánh Hòa cũng gặp khó.
-
Do thị trường tiêu thụ thu hẹp, giá tôm hùm thương phẩm ở Khánh Hòa vẫn đang ở mức thấp kỷ lục, dao động từ 500.000-600.000 đồng/kg tôm hùm xanh, đây là mức giá thấp chỉ bằng gần 1/2 so với cuối 2018.
-
Sau thời gian dài giảm sâu, hiện giá tôm hùm thương phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bắt đầu “nhích” lên từ 100.000-300.000 đồng/kg.
-
Hiện giá tôm hùm thương phẩm các loại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giảm sâu, nhất là tôm hùm bông (tôm sao) chỉ còn 1-1,1 triệu đồng/kg (loại 1), khiến người nuôi lỗ nặng.
-
Tôm hùm xưa nay không thể sống trong môi trường nhân tạo. Ngư dân cũng chỉ nuôi được tôm hùm trong lồng biển. Vậy mà TS. Mai Duy Minh (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã chuyển hẳn “nhà” cho tôm hùm từ biển lên bờ...Đây là một trong những chuyện lạ có thật ở Khánh Hòa.
-
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), tình trạng cá bớp, tôm hùm chết bất thường khiến người dân lo lắng…Tuy chưa có kết luận chính thức nhưng người dân cho rằng chính vì mật độ nuôi dày đặc là nguyên nhân tôm cá chết.
-
Lâu nay tôm hùm chủ yếu thả nuôi trong lồng bè trên biển, chứ chưa thấy ai nuôi tôm trên bờ. Nhưng nay, các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (gọi tắt Viện 3) đã mở ra “cánh cửa mới” khi thả nuôi trong bể xi măng trên bờ.