Nuôi xen ghép
-
Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ thức ăn nuôi trồng thủy sản cho hàng chục hộ nông dân thuộc 2 Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn.
-
Hàng chục hộ hội viên nông dân ở Thừa Thiên Huế được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ thức ăn nuôi trồng thủy sản để phát triển kinh tế.
-
Trần Văn Thành, đội 9, xã Giao Long, huyện Giao Thủy (Nam Định) cho biết, anh thả giống chép mới lạ (chép Việt Nam-Trung Quốc hay còn gọi là chép Vân Nam) xen với cá trắm đen, trắm cỏ, đối mục. Sau hơn một năm nuôi, cá chép đạt kích cỡ trung bình 4 kg/con, cá biệt có con lên tới 6 kg; cá đối mục đạt kích cỡ trung bình từ 0,8 - 1 kg/con. Đối với cá chép, anh bán được giá 59.000 đồng/kg, cá đối mục bán được giá 50.000 đồng/kg...
-
Với 3ha nuôi xen ghép tôm, cua, cá dìa, mô hình nuôi trồng thủy sản cho 3 con ở "chung một nhà" của cựu chiến binh Nguyễn Công Tin (62 tuổi, thôn 3, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho thu nhập bình quân hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Nhiều người gọi mô hình nuôi xen ghép tôm với cá đối của gia đình ông Nguyễn Văn Nhựt là con tôm "ôm" cá đối. Chỉ tay ra đồng tôm, nơi tôm, cá đối thi nhau nhảy vọt lên khỏi mặt nước, ông Nhựt, thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) nói: “Tôm khỏe mạnh hơn nhờ nuôi chung với cá đối. Nhiều người treo hồ, thấy mình nuôi thành công họ đến tham quan đông lắm!”.