Ô tô nhập khẩu tràn về Việt Nam trong tháng 12

Trần Lê Thứ năm, ngày 21/12/2017 11:55 AM (GMT+7)
Lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam bất ngờ tăng mạnh ngay dịp cuối năm 2017, nhằm đảm bảo có hàng giao cho khách trong thời gian tới.
Bình luận 0

Theo số liệu Tổng cục Hải quan mới công bố, trong vòng 15 ngày đầu tháng 12 cả nước nhập khẩu 7.048 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng trị giá kim ngạch đạt hơn 192 triệu USD. Trong đó ô tô dưới 9 chỗ ngồi đạt 991 chiếc, xe tải 4.850 xe, xe trên 9 chỗ ngồi chỉ có 19 chiếc.

img

Lượng xe nhập khẩu bất ngờ tăng đột biến so với nửa cuối tháng 11, vượt 4.117 chiếc. Thậm chí, số lượng xe 15 ngày đầu tháng 12 này còn vượt cả tháng 11 (6.427 chiếc). Đáng chú ý, lượng xe nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 12 còn lớn hơn tổng số lượng xe này nhập khẩu trong nhiều tháng liền kề trước đó như tháng 11 chỉ có 592 xe; tháng 10 là 878 xe; tháng 9 là 908 xe…

Cộng dồn từ đầu năm đến 15/12, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 90.611 xe, tổng trị giá kim ngạch gần 2,1 tỷ USD. Trong đó xe dưới 9 chỗ ngồi là 35.977 chiếc, xe tải 41.845 chiếc, xe trên 9 chỗ ngồi là 604 chiếc. So với cùng kỳ 2016, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vẫn giảm mạnh cả về lượng và trị giá với các con số lần lượt là giảm 16.684 xe, kim ngạch giảm 196 triệu USD.

Lý giải điều này, một chuyên gia trong ngành cho rằng đây là động thái của các hãng xe trước Nghị định 116 của Chính phủ. Nếu đợi qua 2018 mới nhập xe, lúc đó một số mẫu sẽ được tính thuế thấp hơn, nhưng khả năng phải đợi nhiều tháng để hoàn tất thủ tục giấy tờ, dễ mất khách. Nhập xe ngay lúc này, chấp nhận mức thuế hiện hành, giá xe chưa thể giảm nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem