Old Trafford: "Nhà hát của những ác mộng" với cầu thủ châu Phi

Tú Phạm Thứ năm, ngày 06/02/2020 11:10 AM (GMT+7)
Không quá khi nói rằng Old Trafford là “Nhà hát của những ác mộng” đối với các cầu thủ châu Phi.
Bình luận 0

Ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020, M.U đã gây bất ngờ rất lớn khi chiêu mộ Odion Ighalo theo hợp đồng cho mượn từ Shanghai Shenhua. Tiền đạo 30 tuổi người Nigeria này được kỳ vọng sẽ làm mới hàng công M.U và có thể khỏa lấp phần nào chỗ trống chân sút dính chấn thương Rashford để lại.

img

Quinton Fortune (trái) là cầu thủ châu Phi thành công nhất ở M.U.

Tuy nhiên, Odion Ighalo được dự báo sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn bởi lịch sử tồi tệ của các cầu thủ châu Phi ở M.U.

Trước Odion Ighalo, có 6 cầu thủ châu Phi từng đầu quân cho đội chủ sân Old Trafford. Đáng buồn là 5 trong 6 cầu thủ này đều đã và đang thất bại ở M.U.

Quinton Fortune là cầu thủ châu Phi đầu tiên trong lịch sử gia nhập M.U. Năm 1999, cựu hậu vệ người Nam Phi đến Old Trafford từ Atletico Madrid.

Vì những chấn thương liên miên và năng lực hạn chế nên Quinton Fortune không thể cạnh tranh vị trí ở M.U. Cựu hậu vệ người Nam Phi chỉ là nhân tố dự bị của Sir Alex Ferguson.

img

Djemba-Djemba là 1 trong những hợp đồng thất bại nhất của Sir Alex.

Kết thúc 7 năm thi đấu cho M.U, Quinton Fortune giành 3 danh hiệu (Premier League, Siêu Cúp Anh và Cúp Liên lục địa) và được coi là cầu thủ lục địa đen thành công nhất của Quỷ đỏ.

Kể từ sau Quinton Fortune mở đường đến Old Trafford, M.U đã “kết duyên” với 5 cầu thủ châu Phi nữa. Đáng nói, cả 5 đã và đang thất bại ở Manchester. 

Cầu thủ châu Phi duy nhất hiện khoác áo M.U là Eric Bailly. "Quỷ đỏ" chi 30 triệu bảng mua Bailly từ Villarreal vào năm 2016. Eric Bailly đã gây ấn tượng ở mùa giải đầu khoác áo M.U trước khi chìm nghỉm dần 3 mùa giải gần nhất. Riêng ở mùa này, tuyển thủ Bờ Biển Ngà chưa đá trận nào vì bị chấn thương hành hạ.

Trước Bailly và sau Quinton Fortune, M.U chiêu mộ 4 cầu thủ châu Phi nữa là Djemba-Djemba (2003-2005),  Mame Biram Diouf (2009-2012), Zaha (2013-2015) và Manucho (2008 -2009). Cả 4 đều là những hợp đồng thảm bại của “Quỷ đỏ”. 

img

Odion Ighalo sẽ gặt hái thành công ở M.U?

Cựu tiền vệ tuyển Cameroon Djemba-Djemba rời M.U không kèn không trống sau 39 trận đá cho đội bóng của Sir Alex. Chân sút người Senegal Mame Biram Diouf chỉ đá 6 trận và ghi 1 bàn trong hơn 2 năm là người của “Quỷ đỏ”. Zaha  bị đẩy đi chỉ sau 4 trận ra sân trong màu áo M.U, còn tiền đạo người Angola Manucho bị đẩy đi theo dạng cho mượn rồi bị bán đứt sau đúng 1 trận đá cho “Quỷ đỏ”. 

Rõ rằng Old Trafford không phải là miền đất lành với các cầu thủ châu Phi. Đây là thách thức mang tính lịch sử cực lớn đối với tân binh Odion Ighalo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem