Olympic 2020: Cự ly chạy nào Mỹ mất hơn nửa thế kỷ mới giành HCV?

Thứ tư, ngày 04/08/2021 12:40 PM (GMT+7)
Nữ VĐV Athing Mu đã xuất sắc giành HCV điền kinh nội dung 800m nữ ở Olympic Tokyo 2020. Đồng thời, cô cũng phá kỷ lục quốc gia với thành tích đáng nể.
Bình luận 0

Tại phần thi nội dung chung kết 800m nữ môn điền kinh, VĐV Athing Mu của đoàn thể thao Mỹ đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho đất nước sau 53 năm. Cô gái này đã cho thấy đẳng cấp của mình khi dẫn đầu từ khi xuất phát đến thời điểm cán đích.

Olympic 2020: Cự ly chạy nào Mỹ mất hơn nửa thế kỷ mới giành HCV? - Ảnh 1.

Athing Mu bỏ xa các đối thủ ngay từ khi bắt đầu. Ảnh: O.T

Đây là kỷ lục quốc gia mới của Mỹ khi Athing Mu phá kỷ lục trước đây ở nội dung 800m nữ của Ajee Wilson (1:55.61) tại giải điền kinh Monaco vào năm 2017.

Ngoài ra, VĐV Hodgkinson của Vương quốc Anh là người giành HCB với thời gian 1:55.88, HCĐ thuộc về người đồng hương của Athing Mu, Raevyn Rogers với thành tích 1:56.81.

Chiến thắng này đã giúp Athing trở thành nữ VĐV người Mỹ thứ hai trong lịch sử đoạt HCV Olympic chạy 800m nữ, sau huyền thoại Madeline Manning tại Olympic Mexico 1968.

Olympic 2020: Cự ly chạy nào Mỹ mất hơn nửa thế kỷ mới giành HCV? - Ảnh 2.

Sau 53 năm, cuối cùng Mỹ mới giành được HCV nội dung này. Ảnh: O.T

Athing Mu chia sẻ đầy hạnh phúc sau khi giành HCV: "Tôi đến Tokyo với tâm thế giành huy chương. Đây là một trong những mục tiêu của tôi sau các giải đấu trẻ và đại học Mỹ. Thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy như vừa hoàn thành một trong những mục tiêu của đời mình.

Tôi chỉ muốn giành huy chương, không đặt nặng việc giành HCV. Nhưng khi chung kết đến gần, tôi đã tự nhủ rằng tôi muốn đoạt HCV. Đây là kỳ tích mà tôi muốn đạt được. Tôi rất hạnh phúc, may mắn và phấn khích khi có mặt ở đây và có những trải nghiệm này".

T.D (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem