Olympic Hàn Quốc bại trận, Olympic Việt Nam có “tìm cách” về nhì bảng D?

Đức Hiếu Thứ sáu, ngày 17/08/2018 22:16 PM (GMT+7)
Rất nhiều tính toán của Olympic Việt Nam tại bảng D có thể bị đảo lộn, sau trận thua bất ngờ của Olympic Hàn Quốc trước Olympic Malaysia tại bảng E.
Bình luận 0

Do bảng D thi đấu trước bảng E, cộng them cách sắp xếp cặp đấu tại vòng 1/8 của Ban tổ chức ASIAD 18, đội tuyển Olympic Việt Nam không hoàn toàn có quyền lựa chọn đối thủ nếu vượt qua vòng bảng. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi thầy trò HLV Park Hang-seo chơi bóng theo kiểu “việc mình, mình làm” khi tập trung đánh bại Olympic Pakistan và Olympic Nepal để sớm giành vé đi tiếp.

Thực tế, sau khi Olympic Hàn Quốc dễ dàng đánh bại Olympic Bahrain 6-0 ở lượt trận đầu tiên bảng E dù siêu sao Son Heung-min không vào sân, ai cũng nghĩ, đội bóng xứ kim chi sẽ dễ dàng đoạt ngôi đầu bảng. Cũng tưởng điều đó gần hiện thực, khi Olympic Việt Nam đang cùng chia sẻ ngôi đầu bảng D với Olympic Nhật Bản (cùng có 6 điểm, cùng có hiệu số bàn thắng-thua là 5-0), nhiều ý kiến phân tích xoáy sâu vào việc Olymic Việt Nam và Olympic Nhật Bản sẽ chơi nỗ lực hết sức để giành ngôi đầu bảng D khi vòng bảng kết thúc.

img

Olympic Hàn Quốc thua Olympic Malaysia khiến cục diện ASIAD 18 trở nên khó lường

Lý do: Theo lịch thi đấu, đội nhì bảng D sẽ gặp đội nhất bảng E. Nhưng hiện tại, đội nhất bảng E sẽ không còn mặc định là Olympic Hàn Quốc nữa, nên rất nhiều kịch bản có thể xảy ra.

Tại bảng E, do Olympic Kyrgyzstan hoà Olympic Bahrain 2-2, Olympic Malaysia đã chắc chắn đi tiếp, Olympic Hàn Quốc đứng thứ hai với 3 điểm, hơn hai đội xếp sau là Olympic Kyrgyzstan và Olympic Bahrain 2 điểm. Ở lượt trận cuối, Olympic Hàn Quốc sẽ gặp Olympic Kyrgyzstan và nếu không thua, họ có thể đứng nhì bảng E (do Olympic Bahrain khó lòng thắng đậm Olympic Malaysia).

Rắc rối chính là ở chỗ, Olympic Việt Nam vẫn có thể gặp Olympic Hàn Quốc nếu đội tuyển này hoặc đứng đầu bảng E, hoặc đứng thứ ba bảng E. Lịch thi đấu chỉ ra rằng, nếu nhì bảng D, Olympic Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng D. Nếu đứng nhất bảng D, thầy trò Park Hang-seo sẽ gặp một trong 3 đội xếp thứ ba của các bảng B, E, F. Điều đó có nghĩa, Olympic Việt Nam nếu đứng đầu bảng D vẫn chưa hẳn đã may mắn khi có thể gặp các đối thủ rất mạnh như Olympic Hàn Quốc hoặc Olympic Thái Lan.

img

Olympic Việt Nam cần tập trung vào chuyên môn và quên đi những yếu tố ngoại cảnh

Thậm chí, một số cổ động viên đã nhanh chóng “đếm cua trong lỗ” khi cho rằng, Olympic Việt Nam cũng như Olympic Nhật Bản sẽ “tìm cách” để về nhì bảng D. Bởi hiện tại, Olympic Malaysia rất có thể sẽ giành được ngôi nhất bảng E và việc gặp họ (nếu đứng nhì bảng D) được coi là “dễ chơi” với Olympic Việt Nam.

Tuy thế, mọi phép tính đều chỉ là… cho vui, cũng như chẳng ai tin rằng, Olympic Malaysia có thể đánh bại Olympic Hàn Quốc. Điều có thể tin bây giờ là, Olympic Việt Nam sẽ không bị phân tâm bởi quá nhiều tình huống có thể xảy ra và sẽ chơi một cách tập trung, hợp lý nhất trước Olympic Nhật Bản để giữ được đội hình, thể lực và tinh thần sung mãn nhất trước khi bước vào vòng 1/8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem