Olympic Malaysia thăng hoa, HLV Ong Kim Swee nhắn nhủ Việt Nam

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ tư, ngày 22/08/2018 19:10 PM (GMT+7)
Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí vào tối qua (21.8), HLV Ong Kim Swee của Malaysia cho rằng chiến thắng ở một giải đấu ở cấp độ U23 chắc chắn sẽ mang lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ cũng như thế hệ đàn em. Tuy nhiên điều quan trong với Malaysia hay cả Việt Nam nằm ở việc phải duy trì được sự ổn định ở nhiều giải đấu như vây.
Bình luận 0

img

Ảnh: Ngân Hà

Trước tiên, đánh giá về những bất ngờ mà Malaysia và Việt Nam đã tạo ra ở vòng đấu bảng, HLV Ong Kim Swee cho rằng cả hai nền bóng đá cần nhiều hơn những trận đấu ở cấp độ châu lục để có thể nâng tầm. Theo ông, đó không chỉ là thành công ở một giải đấu mà trên hết còn là niềm cảm hứng để các thế hệ tiếp theo nhìn vào và cố gắng.

"Việt Nam và Malaysia đã thi đấu thường xuyên ở các giải châu Á. Với lứa tuổi U23, chúng ta cần nhiều hơn những trận đấu cho các cầu thủ trẻ. Nếu không có những trận đấu chính thức, đặc biệt là ở tầm châu Á thì chúng ta sẽ khó mà vươn tầm được.

Các bạn cũng đã thấy rồi đấy, Việt Nam đang làm rất tốt ở lứa U23 và cả ĐTQG nữa. Ở Malaysia chúng tôi cũng đang làm như vậy. Hi vọng những thành công ở lứa trẻ hiện tại sẽ được tiếp nối ở ĐTQG trong tương lai không xa."

img

Trước ASIAD 18, U23 Malaysia cũng từng vào đến tứ kết giải U23 Châu Á hồi đầu năm (Ảnh: Goal)

HLV Ong Kim Swee nói tiếp: "Có ai nghĩ chúng tôi có thể đánh bại được Hàn Quốc, Việt Nam thắng Nhật Bản? Đó như một giấc mơ vậy. Nhưng cuối cùng giấc mơ lại thành hiện thực đấy thôi. Quan trọng là chúng ta phải dám ước mơ.

Đó là niềm cảm hứng. Đội U23 đã làm được, đội U16, U19 nhìn vào đó và nghĩ về những gì mà họ có thể làm được. Các anh lớn đã đánh bại Hàn Quốc, tại sao chúng ta không thể làm thế chứ? Ở Việt Nam có lẽ cũng như vậy thôi. Những trận thắng đó nói lên rằng chúng ta có thể đánh bại được những đội bóng lớn.

Bất kể bạn giành được thành công gì, điều quan trọng nhất là động lực mà nó mang lại. Không đến mức làm cho bạn tự mãn, nhưng sự tự tin rõ ràng là được nâng lên.

Tất nhiên thành công ở một giải đấu chẳng có nghĩa lý gì. Chúng ta cần có sự ổn định ở nhiều giải đấu như vậy. Cần phải duy trì điều đó cho các cầu thủ mọi lúc. Trong bóng đá bạn không thể thành công chỉ sau 1-2 tuần được.", HLV của Malaysia chia sẻ.

img

Bóng đá Malaysia cũng đang có một năm thành công ở cấp độ U23 giống như Việt Nam (Ảnh: AFC)

Cùng với đó, HLV Ong Kim Swee cũng thẳng thắn phản bác lại những ý kiến chê trách lối chơi phòng ngự có phần tiêu cực của Việt Nam và Malaysia. Ông cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là việc tính toán để giành chiến thắng. Đồng thời vị chiến lược gia người Malaysia cũng đưa ra lời khuyên cho Việt Nam để có thể đánh bại Hàn Quốc nếu như hai đội bóng đối đầu với nhau.

"Bất kể mọi người muốn xem cái gì thì điều quan trọng nhất vẫn là sự tính toán để giành chiến thắng.

Nếu bạn muốn tử thủ cả 90 phút trước Hàn Quốc, với những cầu thủ vừa dự World Cup của họ, tôi không nghĩ các đội bóng khác có thể làm được như chúng tôi. Điều quan trọng là bạn phải nhìn nhận như thế nào về các cầu thủ và muốn giành chiến thắng bằng cách nào.

Bóng đá bây giờ, nhìn World Cup xem, các đội bóng lớn vẫn bị loại. Với một lối chơi kỷ luật, một đội hình hợp lý khi tấn công lẫn phòng ngự thì bạn đã có thể giành được kết quả tốt rồi.

Còn với Việt Nam, tôi nghĩ HLV của các bạn sẽ hiểu rõ Hàn Quốc hơn tôi. Quan trọng nhất là phải có sự quyết tâm, các cầu thủ phải thực sự muốn giành chiến thắng. Các HLV có thể nhìn ra mọi thứ, nhưng nếu các cầu thủ không khao khát thì chẳng có nghĩa lý gì cả.", HLV Ong Kim Swee nhấn mạnh.

img

HLV Ong Kim Swee chính là "kiến trúc sư" đứng sau thành công của bóng đá Malaysia trong thời gian qua (Ảnh: Ngân Hà)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem