Olympic Tokyo 2020: Nữ cầu thủ Formiga đã trở nên vĩ đại thế nào?

Chủ nhật, ngày 25/07/2021 07:10 AM (GMT+7)
Olympic Tokyo 2020 đang ghi nhận kỳ tích vô tiền khoáng hậu khi tiền vệ Formiga của ĐT nữ Brazil tham gia tranh tài ở kỳ Thế vận hội thứ 7 trong sự nghiệp của mình. Formiga đã trải qua một hành trình rất phi thường.
Bình luận 0

Thực sự phi thường

Để nói cô đọng nhất về Formiga, không gì thích hợp hơn 2 chữ: phi thường. Những kỷ lục Formiga tạo nên thực sự phi thường. Và hành trình Formiga vươn tới những kỷ lục vô tiền khoáng hậu ấy cũng hết sức phi thường.

Năm nay Formiga đã 43 tuổi, ở độ tuổi mà các VĐV thể thao chuyên nghiệp nói chung cũng như các cầu thủ bóng đá nói riêng đã “lĩnh sổ hưu” rất lâu rồi. Vậy mà tiền vệ cao 1m62 này vẫn đang cùng ĐT nữ Brazil cày ải tại Olympic Tokyo 2020. Formiga lập kỷ lục là cầu thủ duy nhất trong lịch sử góp mặt vào nội dung bóng đá nữ ở tất cả các kỳ Olympic từ trước tới nay, không sót một kỳ nào.

Olympic Tokyo 2020: Nữ cầu thủ Formiga đã trở nên vĩ đại thế nào? - Ảnh 1.

Formiga tung hoành tại Olympic 1996

Bóng đá nữ bắt đầu xuất hiện trong nội dung thi đấu của Olympic kể từ Atlanta 1996. Hồi đó mới 18 tuổi, Formiga góp mặt vào ĐT nữ Brazil sang Mỹ tranh tài. Và từ đó tới nay, đã 7 kỳ Olympic liên tiếp, Formiga chưa lỗi hẹn với bất cứ kỳ Thế vận hội nào.

Ngoài kỷ lục tham dự 7 kỳ Olympic, Formiga còn đang giữ kỷ lục góp mặt vào 7 kỳ World Cup. Cho đến nay, đã có tổng cộng 8 kỳ World Cup nữ. Formiga “chỉ” tham dự 7 kỳ là do kỳ đầu tiên, vào năm 1991, diễn ra khi cô mới 13 tuổi. Chứ kể từ khi đủ tuổi đi đá World Cup vào năm 1995 đến nay, Formiga luôn trở thành gương mặt không thể thiếu ở những ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

Cả 2 kỷ lục kể trên của Formiga đều được mọi người đánh giá là những kỷ lục vĩnh cửu. Mọi người đều tin rằng trong tương lai không có cầu thủ nào có thể tái lập chứ chưa nói đến chuyện phá những kỷ lục ấy của Formiga, dù là trong bóng đá nam hay bóng đá nữ.

Càng phi thường nếu biết rằng Formiga sinh ra khi phụ nữ vẫn còn bị cấm chơi bóng ở Brazil. Các nguồn dữ liệu khác nhau dẫn lại rằng phụ nữ chỉ chính thức được phép chơi bóng tại Brazil kể từ năm 1979 hoặc 1981. Dù thế nào thì những mốc ấy cũng đều xảy ra sau năm 1978, năm mà Formiga chào đời.

Formiga kể rằng khi cô bắt đầu chơi bóng, cô vấp phải rất nhiều rào cản và định kiến. Hàng xóm thì dè bỉu kiểu “Xời ơi, con bé đó chắc đi đá bóng được dăm bữa nửa tháng là nghỉ thôi. Rồi lại bầu bì sinh con ngay ấy mà” hoặc đại loại: “Ngữ con gái mà đi đá bóng thì hay ho gì. Mất hết cả chất phụ nữ”.

Thậm chí các anh trai của Formiga cũng phản đối cô đá bóng. Formiga kể: “Hồi đó, các anh tôi ra sức ngăn cản tôi. Đơn giản vì họ rất tức khi phải chứng kiến thực tế rằng tôi chơi bóng hay hơn họ”.

Mặc kệ những rào cản và định kiến, Formiga vẫn say mê chơi bóng và quyết tâm theo đuổi con đường chơi bóng chuyên nghiệp. Cô trở thành tấm gương cho biết bao thế hệ cầu thủ nữ tại Brazil nói riêng cũng như trên thế giới nói chung.

Sức mạnh từ đâu?

Formiga đã 43 tuổi mà vẫn thi đấu ở đấu trường danh giá như Olympic. Ngoài phong độ và đẳng cấp thì vẫn không thể không nói tới yếu tố thể lực phi thường của Formiga. Nhờ đâu mà Formiga có thể “trường sinh bất lão” như vậy?

Olympic Tokyo 2020: Nữ cầu thủ Formiga đã trở nên vĩ đại thế nào? - Ảnh 2.

Và Formiga (trái) vẫn đầy sức sống tại Olympic 2020

Fomirga nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi học được từ mẹ của tôi rất nhiều. Cha tôi mất từ khi tôi mới 8 tháng tuổi. Mẹ tôi phải một nách nuôi dạy 5 anh em tôi từ khi bà mới chưa bước sang tuổi 30. Trong mắt tôi, mẹ tôi chính là người phụ nữ phi thường nhất thế giới. Ngay từ nhỏ, tôi đã luôn tự nhủ mình lớn lên phải học theo sự mạnh mẽ của mẹ tôi. Và suốt hành trình tôi theo đuổi nghiệp cầu thủ, mẹ luôn là nguồn khích lệ tinh thần và là nguồn truyền cảm hứng đặc biệt và bất tận với tôi”.

Ấy là Formiga tâm sự về nguồn truyền cảm hứng cho cô. Còn về chuyên môn, để có được sự dẻo dai phi thường ấy, Formiga không ngần ngại chia sẻ cô luôn tuân thủ nghiêm ngặt chế độ sinh hoạt và chế độ tập luyện khoa học. Cô tập tành và nghỉ ngơi điều độ. Cô ăn uống theo chế độ dinh dưỡng thích hợp với chế độ tập luyện và thi đấu của mình. Và khát vọng chơi bóng không bao giờ vơi trong cô.

Nguồn gốc biệt danh

Formiga tên thật là Miraildes Maciel Mota. Formiga thực ra chỉ là biệt danh của cô. Trong tiếng Bồ Đào Nha, Formiga có nghĩa là kiến. Ngay từ hồi mới làm quen với trái bóng cho đến giờ, Formiga luôn sở hữu lối chơi hết mình vì đồng đội, hết mình vì tập thể. Chính vì thế các đồng đội luôn ấn tượng rằng Formiga có thái độ làm việc như một cô kiến cần mẫn.

Ai ảnh hưởng tới phong cách Formiga?

Formiga bắt đầu chơi bóng từ năm 12 tuổi. Năm 16 tuổi, Formiga đặc biệt ấn tượng với thủ quân Carlos Dunga trong đội hình Brazil vô địch World Cup 1994. Và từ đó, cô chịu ảnh hưởng từ phong cách chơi bóng của Dunga.

Điệp Anh (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem