Olympic Việt Nam vs Olympic Pakistan (16 giờ ngày 14.8): Đá “cửa trên” không dễ

Đức Hiếu Thứ ba, ngày 14/08/2018 10:10 AM (GMT+7)
Thi đấu ở bảng D không quá nặng, Olympic Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành vị trí cao, thậm chí là cạnh tranh ngôi nhất bảng với Olympic Nhật Bản. Chính vì vậy, trận ra quân gặp Olympic Pakistan có ý nghĩa cực kỳ quan trọng theo kiểu “đầu xuôi, đuôi lọt” với thầy trò Park Hang-seo.
Bình luận 0

Không cần giấu bài

Không ít cổ động viên sẽ ngạc nhiên, thậm chí pha một chút lo lắng khi huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trận thử nghiệm cuối cùng là cuộc đọ sức gặp U23 Uzbekistan tại giải tứ hùng – Cúp Vinaphone 2018. Nhưng ông thầy người Hàn Quốc có lý do để làm điều này. “Ở thời buổi công nghệ phát triển, việc giấu kín đội hình hay chiến thuật không quá quan trọng. Tôi tung đội hình mạnh nhất ra sân để họ có thể tìm được sự gắn kết và có cảm giác bóng tốt nhất khi chính thức bước vào các trận quan trọng” – HLV Park Hang-seo cho biết.

Điều đáng chú ý, khi dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam vào năm 2017, trước khi tham dự giải vô địch U23 châu Á, HLV Park Hang-seo cũng đã sử dụng đội hình cực mạnh tại giải M150 Cup tổ chức vào tháng 12.2017. Ở giải đấu ấy, những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu, Văn Thanh, Tiến Dũng… được sử dụng liên tục, đặc biệt ở những trận cuối. Hiệu quả sau đó, thấy rõ, U23 Việt Nam đã chơi rất hay và giành ngôi á quân U23 châu Á.

img

Olympic Việt Nam có cơ hội ăn mừng chiến thắng

Tới ASIAD 18, Olympic Việt Nam cũng không cần phải giấu bài nữa, khi nòng cốt sẽ chính là các cầu thủ đã chơi rất hay tại giải đấu ở Trung Quốc hồi đầu năm. Có sự bổ sung của 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Hùng Dũng, Văn Quyết và Anh Đức, các phương án chiến thuật của Olympic Việt Nam sẽ được triển khai dễ dàng và có đường nét hơn. Không cần phải giấu bài mà vẫn đạt hiệu quả, đó là thông điệp mà Olympic Việt Nam gửi tới mọi đối thủ tại ASIAD 18.

Lấy công làm trọng

So với giải U23 châu Á, cách chơi của Olympic Việt Nam tại ASIAD 18 sẽ rất khác bởi tình thế bắt buộc phải như vậy. Ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam gặp các đối thủ rất mạnh và đấu pháp phòng ngự - phản công là phù hợp. Nhưng tại ASIAD 18, khi chúng ta được đánh giá cao hơn hẳn Olympic Pakistan hay Olympic Nepal, HLV Park Hang-seo cần chú trọng hơn vào các giải pháp tấn công. Có lẽ chính vì vậy, cả 3 cầu thủ trên 23 tuổi của Olympic Việt Nam đều là những tiền vệ công hoặc tiền đạo.

Olympic Pakistan là một ẩn số thực sự. Chúng ta được coi là “cửa trên” thực chất vẫn hơi nặng về lý thuyết. Trên thực tế, thông tin về Olympic Pakistan khá ít ỏi, sau 3 năm họ bị cấm thi đấu quốc tế. Để chuẩn bị cho ASIAD 18, Olympic Pakistan đã có chuyến tập huấn 2 tuần tại Bahrain, chơi 4 trận giao hữu với kết quả 2 thắng, 1 hòa, 1 thua. Trận gặp Olympic Việt Nam diễn ra chiều nay chính là trận đấu đánh dấu sự trở lại đấu trường quốc tế của bóng đá Pakistan nên đội trưởng Saddam Hussain bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng rất cao. HLV Jose Antonio Nogueira đánh giá cao Olympic Việt Nam nhưng cũng bày tỏ quan điểm đã có sách lược để giúp Olympic Việt Nam giành điểm.

Dẫu sao, với rất nhiều khát vọng khi dự ASIAD 18, Olympic Việt Nam cần cụ thể hóa thành hiệu quả với một chiến thắng. Đá tấn công với tư thế là đội “cửa trên” không hề dễ, nhưng chính vì thế, người hâm mộ mới chờ đợi một trận đấu tưng bừng và giành trọn vẹn 3 điểm của Olympic Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem