Quá trớn sau những buổi họp lớp dịp nghỉ lễ coi chừng mắc bệnh “nổ ống khói” vì lý do không ngờ

Thứ năm, ngày 27/04/2023 01:11 AM (GMT+7)
Đã có nhiều trường hợp phải đi khám và chữa bệnh phụ khoa, nam khoa vì mắc bệnh tình dục sau những cuộc vui “quá trớn” tại các buổi họp lớp trong kỳ nghỉ dài ngày.
Bình luận 0

“Quá trớn” trong những buổi hợp lớp với tình cũ dễ rước họa

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đã đến rất gần, đây cũng là thời điểm bạn bè trường xưa, lớp cũ tề tựu để họp lớp, hội khóa, ôn lại kỷ niệm xưa. Ngoài những mặt tích cực và ý nghĩa, đôi khi sau những buổi họp lớp này cũng nảy sinh không ít vấn đề, đặc biệt là giữa những đôi từng "yêu nhau nhưng không đến được với nhau". 

Do vậy, các bác sĩ cảnh báo mọi người khi đi họp lớp cần "giữ mình", trường hợp không thể kìm chế được cũng nên lựa chọn biện pháp an toàn khi "gần gũi".

Quá trớn sau những buổi họp lớp dịp nghỉ lễ coi chừng mắc bệnh “nổ ống khói” vì lý do không ngờ - Ảnh 1.

Rất nhiều trường hợp đã phải nhập viện vì mắc bệnh tình dục vì đi "quá trớn" sau mỗi buổi họp lớp.

Thực tế, các bác sĩ đã tiếp nhận không ít trường hợp đến khám vì có biểu hiện mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục sau mỗi dịp nghỉ dài ngày. Thậm chí không chỉ "người trong cuộc" mắc bệnh mà còn lây cho cả vợ chồng hoặc bạn tình. 

Mới đây nhất, sau đợt nghỉ dài ngày vào dịp Tết Nguyên đán 2023, TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) đã tiếp nhận một nam thanh niên đến khám do có biểu hiện mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

Qua thăm khám và làm xét nghiệm, bác sĩ phát hiện dịch niệu đạo bệnh nhân có vi khuẩn lậu, chẩn đoán viêm niệu đạo, nhiễm lậu.

Sau khi có chẩn đoán, nam bệnh nhân mới thực lòng chia sẻ, dịp Tết vừa rồi có đi họp lớp đầu xuân và "vượt giới hạn" với bạn gái cũ cùng lớp nhưng không dùng bao cao su. Sau đó vài ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng tiểu buốt, chảy mủ, đau dương vật nên đến bệnh viện khám.

Nhận định về ca bệnh này, bác sĩ Liên cho biết, nguyên nhân mắc bệnh là do quan hệ không an toàn. Bệnh nhân  đã được điều trị bằng kháng sinh liều cao, đồng thời kiêng quan hệ tình dục cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn. Bác sĩ Liên tư vấn thêm cho bệnh nhân về việc nên chia sẻ với vợ về tình trạng của mình và động viên vợ cùng đi khám để tránh nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cũng từng tiếp nhận và điều trị cho cả hai vợ chồng bị mắc bệnh lậu. Đáng nói là, người vợ thời điểm đó đang mang bầu 7 tháng.

“Trường hợp này người vợ phát hiện ra trước khi thấy có triệu chứng đái buốt, đái dắt và tâm sự với chồng về tình trạng mình đang gặp phải. Khi đó, người chồng cũng thú nhận đang có triệu chứng giống như vậy và cả hai đưa nhau đi khám. Kết quả cả hai đều mắc bệnh lậu”, bác sĩ Hưng chia sẻ.

Ngay tại phòng khám, người chồng thú nhận rằng trong dịp nghỉ lễ dài ngày trước đó 1 tuần, anh có đi họp lớp và gặp lại tình. 

Sau buổi tiệc có chút hơi men, cả hai không kiềm chế được và có quan hệ tình dục nhưng không sử dụng biện pháp an toàn.

Quá trớn sau những buổi họp lớp dịp nghỉ lễ coi chừng mắc bệnh “nổ ống khói” vì lý do không ngờ - Ảnh 2.

Mắc bệnh lậu nếu không phát hiện và điều trị kịp thời rất dễ lây lan cho vợ hoặc chồng. (Ảnh minh họa)

“Tôi cứ nghĩ tình cũ “sạch sẽ” nên chủ quan không dùng bao cao su. Sau buổi họp lớp đó 1 ngày, tôi có quan hệ với vợ và không ngờ lại lây bệnh nhanh như vậy. Tôi rất ân hận vì một phút nông nổi mà giờ vợ và đứa con trong bụng đều gặp nguy hiểm”, người chồng tâm sự với bác sĩ.

Theo bác sĩ Hưng, bệnh lậu phát hiện sớm điều trị không quá phức tạp. Tuy nhiên, với trường hợp người vợ điều trị khó khăn hơn, có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến thai nhi. Các thống kê cho thấy, có 8% nguyên nhân sinh non do bệnh lậu, thậm chí đứa trẻ ra đời cũng nguy cơ mắc lậu, biến chứng mù lòa nếu mẹ sinh thường qua đường âm đạo.

Chuyện tình dục ngay cả vợ chồng cũng không thể tin tưởng 100%

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung - nguyên Trưởng khoa Sản (Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà - BV Đa khoa Nông nghiệp) cho biết, việc nam hay nữ giới mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, nhất là bệnh lậu sau mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày không hề hiếm gặp.

“Thường chuyện quan hệ tình dục dễ phát sinh sau khi đã liên hoan, rượu bia chếnh choáng. Khi đó mọi người không còn đủ tỉnh táo để bảo vệ mình, không thực hiện quan hệ an toàn nên rất dễ mắc bệnh”, bác sĩ Dung cảnh báo.

Quá trớn sau những buổi họp lớp dịp nghỉ lễ coi chừng mắc bệnh “nổ ống khói” vì lý do không ngờ - Ảnh 3.

Quan hệ tình dục an toàn như dùng bao cao su để phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Theo bác sĩ Dung, với bệnh lây qua đường tình dục, tuyệt đối không tin tưởng ai, kể cả vợ hoặc chồng. “Kể cả vợ chồng với nhau, chúng tôi vẫn luôn khuyên dùng bao cao su khi quan hệ. Khi nào có ý định sinh con nên đi khám sức khỏe sinh sản trước rồi mới “thả”. Đó là cách bảo vệ bản thân và bạn tình hiệu quả, an toàn nhất”, bác sĩ Dung nói.

Bác sĩ cho biết, bệnh lậu còn được gọi là bệnh “nổ ống khói”, vì mỗi khi đi tiểu người mắc thường có cảm giác buốt, đau rát như có lưỡi dao lam cứa vào đường thoát của nước tiểu.

Với phụ nữ, biểu hiện bệnh lậu rất mơ hồ, không điển hình, đôi khi chỉ có cảm giác khó chịu, ra khí hư, ngứa ngáy. Nếu bị vi khuẩn lậu lan rộng, chị em mới có cảm giác đau rát. 

Nữ giới thường khó phát hiện bệnh lậu hơn nhưng nếu bạn tình đã mắc bệnh lậu, chị em cần đi chữa trị ngay, tránh tình trạng chuyển sang mạn tính, thời gian điều trị rất lâu và ảnh hưởng rất nhiều đến hệ sinh sản và chất lượng sống. 


Lê Phương (Phụ nữ thủ đô)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem