"Ông ấy không nói dối" - nhiều lo ngại trước cảnh báo của Tổng thống Putin về Ukraine

V.N (Theo RIA Novosti) Thứ bảy, ngày 13/07/2024 20:47 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin nghiêm túc trong lời nói của mình về các cuộc tấn công có thể xảy ra vào các sân bay nơi F-16 sẽ được triển khai cho Ukraine - sĩ quan phương Tây cảnh báo.
Bình luận 0
"Ông ấy không nói dối" - nhiều lo ngại trước cảnh báo của Tổng thống Putin về Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin đe dọa việc sử dụng F-16 chống Nga.

Trước đó, vào cuối tháng 3, ông Putin nhấn mạnh nếu máy bay chiến đấu F-16 cất cánh từ lãnh thổ nước thứ ba, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Ngoài ra, theo tổng thống Nga, F-16 sẽ chịu chung số phận với các thiết bị khác của phương Tây được chuyển đến Kiev - Moscow sẽ tiêu diệt chúng.

"Tôi nghĩ người Nga rất nghiêm túc, và Vladimir Putin không quen lừa gạt, ông ấy không phải là người hay lừa gạt" - Đại tá nghỉ hưu Jacques Baude, nguyên Tổng tham mưu Thụy Sĩ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Daniel Davis / Deep Dive.

"Ông ấy không dùng đến sự mơ hồ chiến lược, vốn là một khái niệm của phương Tây, không phải của Nga, vì vậy người Nga luôn rất rõ ràng về những gì họ sẽ làm trong trường hợp này hay trường hợp kia và họ luôn giữ lời hứa của mình. Hiện tại, chúng ta phải rất cẩn thận trong vấn đề này", ông nói. 

Theo đại tá, vấn đề chính đối với máy bay chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine là nơi chúng có thể cất cánh và hạ cánh. Bod giải thích rằng máy bay F-16 mỏng manh hơn các mẫu máy bay của Liên Xô, vốn có thể cất cánh từ bất kỳ sân bay nào, vì nó đòi hỏi phải có địa điểm được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho việc này, nếu không sẽ có vấn đề phát sinh.

Trước đó, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ và các đồng minh "hiện" đang gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine và sẽ tới Kiev vào mùa hè này.

Năm ngoái, Hà Lan và Đan Mạch đã đồng ý cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine những máy bay này. Cùng lúc đó, việc đào tạo phi công Ukraine bắt đầu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren tuyên bố rằng những chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên sẽ được giao vào mùa hè năm 2024. Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch, Lars Lekke Rasmussen, hồi tháng 5 đã làm rõ rằng Copenhagen sẽ cho phép Ukraine sử dụng F-16 để tấn công Nga.

Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Moscow sẽ coi việc chuyển giao các máy bay chiến đấu này là một tín hiệu có chủ ý gửi tới NATO trong lĩnh vực hạt nhân. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chúng ở Ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình trên tuyến liên lạc chiến đấu dưới bất kỳ hình thức nào; F-16 sẽ bị tiêu diệt giống như các loại vũ khí khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem