• Chuyện làng Đê Chơgang giỗ lãnh tụ Tây Sơn Nguyễn Nhạc chí ít đến nay cũng đã hơn 200 năm, đặc biệt việc cúng giỗ đã diễn ra một thời gian dài dưới triều Nguyễn, bất chấp mọi sự cấm đoán khắc nghiệt của vương triều này, quả là một điều lạ.
  • (Dân Việt) - Công an địa phương cùng người nhà ông Trần Hứa (78 tuổi, trú thôn Hòa Tây, xã Đại Nghĩa) vẫn chưa giết được con trâu điên đã húc chết 1 phụ nữ và làm 4 người khác bị thương nặng.
  • Dân Việt - Bên cạnh hàng loạt gương mặt mẫu nam tên tuổi, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn sải những bước chân đầy tự tin trên sàn catwalk khi trình diễn bộ trang phục hàng hiệu có màu sắc nổi bật.
  • Sáng 29 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn (22.1.2012), ông Lê Văn Nhạc (xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), người sống qua ba thế kỷ đã qua đời vì tuổi cao sức yếu.
  • Cảnh sát phát hiện một thanh niên đi xe máy sai làn đường quy định. Trung tá Nguyễn Văn Nhạc ra hiệu lệnh dừng xe. Thanh niên này có biểu hiện như ngủ gật, vẫn lao xe vun vút đâm thẳng vào ông Nhạc.
  • Dân Việt – Không chỉ chăm chút cho những bộ cánh diện lên người mà từng đôi giày, chiếc dây lưng hay các phụ kiện như đồng hồ, khăn, vòng, nhẫn… cũng được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng rất biết cách khéo kết hợp.
  • Dân Việt - Lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng song ca cùng chàng ca sĩ điển trai Hoàng Hải còn nữ ca sĩ Cẩm Ly lại… hát tuồng trong đêm nhạc của Mr Đàm...
  • Dân Việt - Đêm nhạc “Superstar’s night 2 - Giai nhân” diễn ra tối 6.3 tại Hà Nội đã chiều lòng khán giả thủ đô bằng một bữa tiệc âm nhạc hội tụ những nữ ca sĩ tên tuổi xuất hiện bên “quý ông nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng.
  • Dân Việt – Sau một thời gian dài hồi hộp chờ đợi, cuối cùng làng nhạc Việt cũng đã có thể… thở phào một điều: “À, Mr Đàm cũng đâu ghét gì Hương Hồ”.
  • Dân Việt - Tết này, mặc dù đi hát không nghỉ ngày nào, nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn có thời gian hơn so với ngày thường. Anh đã trò chuyện với Dân Việt về ngày Tết và “bật mí” những kế hoạch trong năm Tân Mão này.