Ông trùm tình báo Nga bóc phốt kế hoạch khủng khiếp của Ukraine và phương Tây ở Kursk

PV (Theo RT) Thứ ba, ngày 08/10/2024 13:31 PM (GMT+7)
Người đứng đầu Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga (SVR), Sergey Naryshkin, cho biết các điệp viên Anh và Mỹ đã giúp Ukraine lập kế hoạch cho nổ tung Nhà máy điện hạt nhân Kursk, động thái có thể đẩy châu Âu vào cơn ác mộng bức xạ khác.
Bình luận 0
Ông trùm tình báo Nga bóc phốt kế hoạch đáng sợ của Ukraine và phương Tây ở Kursk - Ảnh 1.

Nhà máy hạt nhân Kursk nhìn từ xa. Ảnh Sputnik

Quân đội Ukraine đã xâm nhập vào vùng Kursk của Nga vào tháng 8, nhưng đã bị chặn lại trước nhà máy hạt nhân ở Kurchatov. Phát biểu tại một cuộc họp của các nguyên tắc tình báo và an ninh của các quốc gia hậu Xô Viết ở Astana tuần trước, ông Naryshkin đã tiết lộ kế hoạch đáng lo ngại của phương Tây đối với cơ sở này.

Theo những phát biểu được công bố ngày 7/10i, ông Naryshkin cho biết: "Theo thông tin tình báo mà SVR thu thập được, cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch bao gồm việc chiếm và khai thác Nhà máy điện hạt nhân Kursk".

Ông Naryshkin nói thêm: "Nếu họ có thể thực hiện được điều đó, châu Âu sẽ phải đối mặt với thảm họa môi trường và nhân đạo tương tự như Chernobyl".

Một vụ tai nạn năm 1986 tại Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã khiến một trong những lò phản ứng của nhà máy phát nổ và bốc cháy, buộc phải sơ tán thị trấn Pripyat và tạo ra một vùng cấm rộng 30km trên biên giới giữa Ukraine và Belarus ngày nay. Bụi phóng xạ từ đám cháy đã được gió mang theo đến tận Scotland.

Theo ông Naryshkin, tình báo Anh và Mỹ đã cung cấp cho Ukraine thông tin cho phép họ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, bao gồm hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao về các khu vực biên giới. Pháo binh Ukraine đã sử dụng thông tin này để thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

"Thông tin tình báo hiện có cho thấy các cơ quan tình báo phương Tây, chủ yếu là MI6 của Anh, đã có sự chuẩn bị có hệ thống cho các nhóm phá hoại và trinh sát của Ukraine để tổ chức các cuộc khiêu khích tại một số nhà máy điện hạt nhân ở Nga", người đứng đầu SVR tuyên bố, đồng thời cáo buộc rằng các điệp viên Anh và các đối tác Ukraine của họ đang "phát triển một chiến dịch nhằm cho nổ tung các đường dây điện kết nối các nhà máy điện hạt nhân với lưới điện quốc gia của Nga".

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở Energodar đã trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine kể từ giữa năm 2022. Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu cuối cùng đã phải đóng cửa do các mối nguy hiểm, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa, mất nước cho hệ thống làm mát và thậm chí là một cuộc tấn công đổ bộ của lực lượng biệt kích Ukraine vào tháng 10/2022.

Các quan sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) được triển khai tại hiện trường đã nhiều lần thừa nhận các cuộc tấn công vào ZNPP, nhưng đã từ chối xác định ai là người chịu trách nhiệm. Nga đã mô tả các cuộc tấn công là một nỗ lực "tống tiền hạt nhân", trong khi Ukraine cáo buộc rằng Moscow đang pháo kích nhà máy để bôi nhọ Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem