Ông trùm tình báo nước NATO thừa nhận sự thật về sức mạnh Nga

PV (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 13/02/2024 14:36 PM (GMT+7)
Phó Đô đốc Niels Andreas Stensønes, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Na Uy cho biết, trong năm qua, Nga đã củng cố đáng kể vị thế của mình và thành công trong việc tiến hành các hoạt động tác chiến ở Ukraine bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế.
Bình luận 0
Ông trùm tình báo nước NATO thừa nhận sự thật về sức mạnh Nga - Ảnh 1.

Lực lượng Nga đang mạnh lên từng năm.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Na Uy TV2, ông Stensønes gọi cuộc chiến tranh toàn diện ở Ukraine là "Chiến tranh thế giới thứ nhất màu", cả hai bên đều có các vị trí kiên cố, các hoạt động tấn công bị hạn chế và không dẫn đến những thay đổi đáng kể, và pháo binh đóng vai trò quan trọng.

Đồng thời, Stensønes cho rằng Ukraine không thể tự sản xuất các loại vũ khí cần thiết và "hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ vật chất từ phương Tây", trong khi phần lớn thiết bị phương Tây mà nước này nhận được đã "mất hoặc sử dụng".

Trong khi đó, Nga, như ông nói, đang "trong quá trình đạt được ưu thế quân sự" và đã có thể tăng cường sản xuất đạn dược và vũ khí chính xác tầm xa.

Stensønes liệt kê một số biện pháp mà Nga đã thành công như, Nga có thể tuyển mộ số người nhiều gấp ba lần Ukraine; Moscow đang đối phó với lệnh trừng phạt của phương Tây tốt hơn dự kiến; và việc sản xuất vũ khí của Nga đang tiến triển với tốc độ nhanh hơn.

Ông nói thêm: "Chúng tôi thấy rằng Nga sẽ cần ít thời gian hơn để phục hồi sau chiến tranh so với ước tính của chúng tôi năm ngoái".

Về vấn đề này, Stensønes kêu gọi châu Âu chuẩn bị "cho nhiều thay đổi hơn và tình hình khó lường hơn", đặc biệt là Nga "sẽ sử dụng mọi công cụ của mình để cố gắng gây ảnh hưởng đến phương Tây".

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjørn Arild Gram đã kêu gọi chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra ngay cả sau khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc.

Những tuyên bố tương tự gần đây cũng đã được quân đội nhiều nước khác đưa ra. Chẳng hạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức cho rằng Nga có thể tấn công một quốc gia thành viên NATO sau 5-8 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem