Ozil khởi đầu cho “cuộc cách mạng Đức” ở Arsenal

Thứ bảy, ngày 07/09/2013 18:57 PM (GMT+7)
Wenger quyết tâm đưa Arsenal trở lại thời hoàng kim và ông sẽ hiện thực hóa quyết tâm ấy bằng “cuộc cách mạng Đức”. Tương lai gần, sân Emirates sẽ đón thêm những ngôi sao có gốc gác Bundesliga.
Bình luận 0

Trận Đức thắng Áo 3-0 ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu rạng sáng nay, báo chí Đức phát hiện trên khán đài Allianz-Arena xuất hiện một vài tuyển trách viên đến từ nước Anh. Theo tìm hiểu, đó đều là người của Arsenal. Tại sao những viên chức của Arsenal lại cất công tới theo dõi trận Đức – Áo?

Wenger quyết tâm tái thiết Arsenal bằng “chất Đức”
Wenger quyết tâm tái thiết Arsenal bằng “chất Đức”

Tờ Daily Mail cất công điều tra và họ đã có ra câu trả lời. Hồi giữa hè vừa qua, HLV Wenger đã trình lên Ban lãnh đạo kế hoạch tái thiết Arsenal, với mục tiêu đưa đội bóng trở lại thời hoàng kim như giai đoạn 2001-2005. Kế hoạch sẽ tập trung vào việc tăng cường "chất Đức" cho đội chủ sân Emirates và tất nhiên sẽ được thực hiện từng bước một.

Bước đầu tiên là trói chặt bộ đôi người Đức, Per Mertesacker và Lukas Podolski. Mọi thứ diễn ra thuận lợi. Về cơ bản, cả hai đều đồng ý triển hạn hợp đồng với Pháo thủ. Bước tiếp theo, chiêu mộ một bản hợp đồng “bom tấn” người Đức để làm tăng sức hút. Wenger đã thành công mĩ màn khi “hốt” Mesut Ozil vào phút chót với giá 42,5 triệu bảng.

Marco Reus (trái), một trong những mục tiêu hàng đầu của Wenger
Marco Reus (trái), một trong những mục tiêu hàng đầu của Wenger

Xong 2 bước đầu tiên, giờ là lúc Wenger triển khai những bước tiếp theo và việc cử người tới Allianz-Arena theo dõi trận Đức – Áo nằm trong tính toán của ông. Trong trận này, có tới 3 mục tiêu mà chiến lược gia người Pháp nhắm tới gồm Marco Reus, Lars Bender và Julian Draxler. Cả ba đều đã để lại những dấu ấn đậm nét!

Ngoài 3 cái tên trên, Wenger còn để mắt tới những phương án mang chất Đức khác, có thể kể ra Ilkay Gundogan hay Lukasz Piszczek (Ba Lan). Cả hai cầu thủ này đều khoác áo Dortmund và chơi đặc biệt xuất sắc ở Champions League mùa giải năm ngoái.

Thực tế hồi đầu hè, Wenger cũng đã từng gửi những lời đề nghị chính thức tới Đức. Cụ thể như hỏi mua Bender từ Bayer Leverkusen với giá 18,5 triệu bảng hay Draxler từ Schalke với giá 15 triệu bảng. Nhưng kết cục chung là đều thất bại. Các đối tác đều chê mức giá mà “Giáo sư” đưa ra quá thấp so với đòi hỏi của họ.

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem