Panama City

  • Trưa ngày 1/8/1981, tướng Omar Torrijos, Tổng thống Panama kiêm Tổng Tư lệnh quân đội, cùng các trợ lý rời sân bay thủ đô Panama City trên chiếc chuyên cơ DHC-6 để đến thị sát dân tình tại thành phố Marqualito, công việc mà ông thường hay làm kể từ khi trở thành người đứng đầu Nhà nước Panama vào năm 1972.
  • Cuối năm 2014, một nguồn tin mật lấy tên John Doe (một cái tên người ta thường lấy khi muốn giấu danh tính thật) đã liên hệ với nhà báo điều tra Bastian Obermayer của tờ Süddeutsche Zeitung (Đức).
  • 11,5 triệu tài liệu dung lượng lên tới 2,6 terabyte - lớn hơn bất kỳ số tài liệu nào từng bị rò rỉ trước đây. 140 nhân vật gồm chính khách, người nổi tiếng có tên trong những tài liệu này bị cáo buộc trốn thuế, che giấu tài sản ở nước ngoài dưới sự hỗ trợ của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama. Vụ tiết lộ thông tin mật được gọi là “Hồ sơ Panama” này đã làm xáo trộn cả thế giới. Tuy nhiên, ai đứng sau vụ này và với mục đích gì hiện vẫn chỉ dừng ở phỏng đoán.