Pat Chan: 39 HCV và con đường trở thành huyền thoại tại SEA Games

Nguyễn Anh Thứ sáu, ngày 29/11/2019 13:10 PM (GMT+7)
SEA Games là một giải đấu luôn quy tụ được rất nhiều các VĐV xuất sắc ở khu vực Đông Nam Á, ở đó đã có rất nhiều người đã tạo dựng được tên tuổi và trở thành huyền thoại của giải đấu này. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một huyền thoại của môn bơi lội, đó là Pat Chan - kình ngư "độc cô cồ bại” với thành tích siêu ấn tượng khi dành tới 39 HCV ở rất nhiều nội dung thi đấu tại SEA Games.
Bình luận 0

Năm 1800, bơi lội đã lần đầu tiên được phát triển thành môn thể thao thi đấu. Ngày nay, bơi lội là môn thể thao được rất nhiều người theo dõi tại các kỳ thế vận hội Olympic. Ở một giải đấu có ít danh tiếng hơn là Sea Games, nơi đường đua xanh dành cho các VĐV của khu vực Đông Nam Á, cái tên Pat Chan đã trở thành một biểu tượng "bất khả chiến bại" trong mọi dung thi đấu mà VĐV này tham dự, với kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" khi toàn thắng ở 39 nội dung thi đấu và cho đến nay kỉ lục đó vẫn chưa có ai có thể xô đổ. 

img

Pat Chan là một biểu tượng tại SEA Games.

Pat Chan bắt đầu hành trình vinh quang của mình khi mới chỉ 11 tuổi. Cô bé có thân hình nhỏ nhắn khi đó đã đoạt HCV ở 8 nội dung thi đấu tại SEAP Games 1965 ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ý nghĩa của chiến thắng rất to lớn bởi Singapore vừa tách ra khỏi Malaysia để trở thành một quốc ra độc lập, tự chủ. Thời điểm đó, giây phút Pat Chan đứng trên bục vinh quang với lá cờ Singapore được giương lên và bài quốc ca xướng lên, cô bé đã trở thành biểu tượng và là niềm tự hào của toàn thể công dân thuộc đất nước nhỏ bé Singapore.

Trẻ tuổi nhưng giàu kỷ luật và nghị lực để hướng tới thành công, nhờ đó sự nghiệp Pat Chan tiếp tục thăng tiến một cách chóng mặt, ở 4 kỳ SEAP Games tiếp theo, Pat Chan đã xuất chắc dành 10 HCV tại Bangkok 1967, 10 HCV tại Rangoon 1969, 5 HCV tại Kuala Lumpur 1971 và 6 HCV tại sân nhà Sigapore 1973. Năm 1966, Pat Chan đã có một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu khi lần đầu tiên cô có vinh dự tham gia một giải đấu lớn nhất của châu Á là ASIAD 1966. Tại đây, Pat Chan đã ghi dấu ấn bằng chiếc HCB ngay ở lần đầu tiên tham dự giải đấu.

img

Pat Chan đã ghi dấu ấn bằng chiếc HCB ở lần đầu tiên tham dự ASIAD 1966.

Năm 1967, Liên đoàn thể thao Singapore đã lần đầu tiên tổ chức Gala bầu chọn VĐV nữ xuất sắc nhất của năm. Và không ai khác Pat Chan đã là người chiếm chọn mọi phiếu bầu của NHM để trở thành VĐV nữ xuất sắc nhất của thể thao Singapore trong vòng 5 năm liên tiếp. Năm 1999, tờ Straits Times vinh danh Pat Chan trong 50 VĐV vĩ đại nhất lịch sử Singapore và bà được công nhận là VĐV nữ xuất sắc nhất lịch sử thể thao nước này.

Ở tuổi 19 vào năm 1973, Pat Chan giải nghệ để làm công tác huấn luyện và 5 năm sau cô đã quyết định thay đổi, bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới, đó là trở thành một tổng biên tập của tạp chí thời trang nữ đầu tiên tại Singapore. Hiện bà đang có được một công ty truyền thông của riêng mình. Ngoài ra, Pat Chan còn là một cây văn nghệ của dòng nhạc Jazz và thường xuyên tổ chức những buổi nhạc hội gây quỹ từ thiện để giúp các mảnh đời khó khăn.

img

Pat Chan là nữ VĐV xuất sắc nhất mọi thời đại của thể thao Singapore.

Ở Singapore, cái tên Pat Chan thực sự là một niềm tự hào của cả một dân tộc. Bà được biết đến là “Cô gái Vàng” đầu tiên của Singapore lập vô số những kỷ lục trên đường đua xanh. Còn ở tại đấu trường SEA Games, Pat Chan đã trở là một huyền thoại sống, một biểu tượng vĩ đại trong lịch sử của giải đấu này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem