Paul Pogba thừa nhận sai lầm ngu ngốc dẫn đến thất bại của M.U

Thứ hai, ngày 02/11/2020 17:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ của M.U thừa nhận anh đã mắc sai lầm khiến đội nhà chịu quả phạt đền, dẫn đến trận thua 0-1 trước Arsenal.
Bình luận 0

M.U trở về Ngoại hạng Anh sau chiến thắng ấn tượng trước Leipzig tại Champions League. Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer tràn đầy sự tự tin trong cuộc tiếp đón Arsenal trên sân nhà Old Trafford. Dẫu vậy, thế trận trên sân lại phản ánh điều ngược lại. "Pháo" thủ mới là những người làm chủ trong phần lớn thời gian.

Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút bên phía Arsenal khiến trận đấu trôi đi mà không có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 68, Pogba phạm lỗi với Hector Bellerin trong vòng cấm. "Pháo thủ" được hưởng một quả phạt đền.

Paul Pogba thừa nhận sai lầm ngu ngốc dẫn đến thất bại của M.U - Ảnh 1.

Aubameyang ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trên chấm 11 m, Pierre-Emerick Aubameyang đã đánh bại David De Gea để mang lại 3 điểm cho Arsenal. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, M.U để thua Arsenal trên sân nhà. Trước đó, "Quỷ đỏ" thắng 8 trận và hòa 5 trận.

Trong chia sẻ mới đây, Pogba đã thừa nhận sai lầm tai hại của mình: "Tôi không nên phạm lỗi như thế này. Tôi nghĩ mình có thể chạm được quả bóng nhưng điều đó đã không xảy ra. Có lẽ tôi đã hụt hơi nên mới phạm một sai lầm ngu ngốc như vậy. Tôi sẽ cải thiện điều này. Tôi không phòng ngự giỏi ở vùng cấm nhưng sẽ cố gắng đối diện với nó"Goal dẫn lời Pogba.

Paul Pogba thừa nhận sai lầm ngu ngốc dẫn đến thất bại của M.U - Ảnh 2.

Pogba thừa nhận sai lầm tai hại.

"Chúng tôi đều biết cả đội có màn trình diễn kém cỏi. Cá nhân tôi và cả đội đáng lẽ phải làm tốt hơn thế. Chúng tôi cần phải tận dụng tốt những cơ hội mà mình tạo ra. Chúng tôi không tạo ra sự nguy hiểm khi có bóng", tiền vệ người Pháp nói thêm.

Không chỉ là người trực tiếp phạm lỗi dẫn đến trận thua của M.U, Pogba còn chơi tệ trong gần như cả trận này. Nhà vô địch World Cup 2018 bị Whoscored chấm điểm thấp nhất (5,8 điểm). Anh không tạo ra được nhiều cơ hội cho đồng đội và thiếu quyết liệt trong khâu hỗ trợ phòng ngự.

Với kết quả này, M.U vẫn đứng ở vị trí thứ 15 với 7 điểm sau 6 trận. Trong khi đó, thầy trò HLV Mikel Arteta leo lên vị trí thứ 9.

T.M (Theo Sports 442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem