Phân bón bình điền
-
Ý định thư hợp tác (LOI) có mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm chi phí đầu vào và tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp; phát triển công nghệ quản lý rơm rạ, nhằm mục đích đóng góp vào quá trình chuyển đổi sản xuất lúa gạo bền vững, phát thải thấp tại Việt Nam và Philippines.
-
Ngày 20/8/2024, đoàn lãnh đạo Công ty CP Phân bón Bình Điền do Ông Ngô Văn Đông - TGĐ cùng với đại diện Hội đồng Khoa học và các phòng ban đã làm việc tại Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế IRRI.
-
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân tỉnh - Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam được xem là điểm tựa của nhà nông trên địa bàn tỉnh, vì mỗi năm trung tâm đã cung ứng trên 6.500 tấn phân bón các loại cho nông dân trong các vụ mùa.
-
Sau buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Philippines, đại diện công ty phân bón Bình Điền cho biết sẽ khảo sát thực tế và có những bước tiếp theo, hướng đến cung cấp phân bón sang thị trường Philippines.
-
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines mong muốn nhập khẩu phân bón từ Việt Nam, hoặc có thể thành lập những công ty liên doanh để sản xuất và bán phân bón trực tiếp cho nông dân tại Philippines.
-
Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Công ty TNHH Bayer Việt Nam tổ chức tham quan mô hình “Canh tác lúa bền vững hướng đến tương lai - ForwardFarming”, được thực hiện tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ.
-
CTCP Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền.
-
Mô hình canh tác lúa thông minh do Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang phối hợp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Công ty cổ phần Bình Điền và 3 đơn vị đồng hành là Sài Gòn Kim Hồng, Bayer Việt Nam, Vinarice thực hiện, giúp nông dân lãi 65 triệu đồng/ha.
-
Mục tiêu chung của mô hình canh tác lúa thông minh ở Cần Thơ là giúp nông dân áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác tiên tiến như quy trình "1 phải 5 giảm", quản lý dịch hại tổng hợp IPM, kỹ thuật tưới nước ngập – khô xen kẽ..., giúp nông dân trở thành những "chuyên gia" trồng lúa.
-
Mô hình canh tác lúa thông minh phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL thực hiện tại huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã giúp bà con nông dân giảm được chi phí sản xuất từ 3,1 - 5,8 triệu đồng/ha.