Phan Châu Trinh
-
Trên con đường nhỏ yên bình mang tên Phan Thúc Duyện tại quận Tân Bình (TP.HCM), có một khuôn viên rợp bóng cây rộng gần 2.000m2, tĩnh lặng giữa phố xá ồn ào tứ bề.
-
Sáng 10/5, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã thông tin lịch trình của bệnh nhân T.M.T. (BN 3334, SN 1995, giám đốc một công ty tại TP.Đà Nẵng) vừa ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 9/5.
-
Tỉnh Quảng Nam đã quyết định thành lập 7 chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, ngoài ra tại địa phương này đang có thêm một ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA tại Đà Nẵng.
-
Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam xác nhận Hiệu trưởng Trường THCS Phan Châu Trinh đột tử tại trường. Nguyên nhân được xác định là thầy giáo này bị đột quỵ.
-
Tại Quảng Nam hiện có 4 cơ sở được phép xét nghiệm Covid-19, gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam, ĐH Phan Châu Trinh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Đây là những cơ sở được phép xét nghiệm Covid-19 và có kết quả xét nghiệm được công nhận.
-
Sáng 25/6, sau buổi thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh Đà Nẵng ra về trong tâm trạng vui vẻ, sảng khoái. Theo thí sinh nhận định, đề thi môn Ngữ văn năm nay dễ hơn mọi năm, dễ kiếm điểm và thậm chí, nhiều thí sinh “trúng tủ” 2 bài con sông Đà và sông Hương trong đề thi.
-
Vụ "Hà thành đầu độc" đã đánh dấu cuộc nổi dậy đầu tiên của binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Điều này chứng tỏ họ là 1 lực lượng cần được tập hợp trong cuộc đấu tranh.
-
Tháng 6.1925, Phan Châu Trinh về nước. Ông tiếp tục tuyên truyền, đả phá chế độ quân chủ, đề cao dân quyền v.v..
-
Việc thành lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục (ĐKNT) khởi đầu một phong trào yêu nước chống phong kiến chống thực dân với tính chất hoàn toàn mới chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam. Đây là nơi dạy cho đông đảo đồng bào các kiến thức cần thiết để làm cho dân giàu nước mạnh, cuối cùng tiến tới mưu đồ sự nghiệp giải phóng đất nước.