Phản đối Iran, 30 nước bỏ họp LHQ

Thứ bảy, ngày 24/09/2011 13:37 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo AP ngày 23.9, tại cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22.9, Phái đoàn ngoại giao Mỹ và hơn 30 nước khác tức giận bỏ ra khỏi phòng họp sau khi Tổng thống Iran phát biểu kịch liệt lên án Mỹ và các nước phương Tây.
Bình luận 0
img

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cáo buộc các nước phương Tây "làm suy yếu nhiều quốc gia khác thông qua việc can thiệp quân sự và phá huỷ cơ sở hạ tầng của họ, nhằm cướp bóc tài nguyên và làm cho những nước này trở nên bị phụ thuộc nhiều hơn".

Trước đó, năm 2010, ông Ahmadinejad cũng có bài phát biểu khiến hàng loạt đại diện của Mỹ, EU và nhiều nước khác bỏ ra khỏi phòng họp khi ông cho rằng phần lớn người Mỹ và thế giới tin rằng Chính phủ Mỹ dàn dựng vụ tấn công khủng bố 11.9 nhằm đảm bảo sự sống còn của Israel.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem