Phan Đức Tú BIDV

  • BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2020 ở mức 12.600 tỷ đồng. Đây cũng là con số mục tiêu lợi nhuận mà Vietinbank hướng tới trong năm 2020, thậm chí còn cao con số này. Cú “chạm” về mục tiêu lợi nhuận năm nay được dự báo sẽ là một phần nguyên nhân khiến cho cuộc đua lợi nhuận giữa 2 “ông lớn” quốc doanh này cạnh tranh quyết liệt hơn.
  • Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Myanmar, ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết, Chi nhánh Yangon ở Myanmar đã có lãi 1,5 triệu USD
  • Năm đầu tiên dưới sự điều hành của ông Phan Đức Tú, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế vượt mốc 10.000 tỷ đồng và thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% năm 2018, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng. Đây được cho là một thách thức với BIDV, bởi việc chi trả cổ tức theo hình thức nào lại phụ thuộc vào cổ đông lớn là Nhà nước.
  • BIDV khẳng định việc ông Đoàn Ánh Sáng và 4 cựu cán bộ khác của BIDV bị khởi tố không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Chi nhánh Thăng Long, Chi nhánh Hà Thành và toàn hệ thống BIDV.
  • Người đại diện theo pháp luật tại BIDV trong thời gian tới có thể là Chủ tịch HĐQT thay vì Tổng giám đốc như hiện nay. Điều này được cho là phát tín hiệu về việc BIDV sắp có tân Chủ tịch HĐQT sau 2 năm chiếc ghế này bị bỏ trống kể từ khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 9.2016.
  • Kết thúc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, điểm sửa đổi căn bản nhất được Đại hội thông qua là: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của BIDV.Tổng Giám đốc hiện tại là ông Phan Đức Tú.