Phần mềm việt vị tại World Cup 2022 và bàn thắng bị từ chối của Ecuador

Song Minh Thứ hai, ngày 21/11/2022 13:40 PM (GMT+7)
Ngay trong trận khai mạc World Cup 2022 giữa chủ nhà Qatar và Ecuador đêm 20/11, phần mềm việt vị đã có màn ra mắt ấn tượng khi hỗ trợ trọng tài chính người Italia Daniele Orsato đưa ra quyết định nhanh, bắt việt vị Michael Estrada từ phút thứ 3.
Bình luận 0

"Phần mềm bắt việt vị giúp trận đấu bớt gián đoạn"

Trong khoảng 4 năm qua, người hâm mộ bóng đá toàn cầu đã quen với VAR tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới và các kỳ EURO, World Cup.

Bên cạnh sự tích cực có thể thấy rõ của VAR, giúp các trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn trong những tình huống xác định bàn thắng hay không bàn thắng (bắt việt vị, cầu thủ tấn công phạm lỗi), phạt đền, thẻ đỏ; VAR cũng có điểm hạn chế là làm các trận đấu bị gián đoạn, đôi khi lên tới 4-5 phút cho mỗi tình huống trọng tài tham khảo VAR.

Tới World Cup 2022, FIFA lần đầu tiên áp dụng công nghệ VAR bán tự động với 12 máy quay được đặt trên nóc sân vận động, theo dõi hoạt động của 22 cầu thủ thi đấu. Các camera này phân tích được chính xác 29 điểm trên cơ thể mỗi cầu thủ.

"Chúng tôi đã được học về công nghệ này. Nói đơn giản là bên trong trái tróng có gắn bộ phận cảm biến.

Nó sẽ nắm bắt mọi yếu tố chuyển động của trái bóng, đo đạc tốc độ, vị trí, điểm rơi của trái bóng cũng như vị trí của người chơi (thông qua thân nhiệt) tại thời điểm bóng được đá và gửi thông tin tới mạng lưới VAR và Semi-automated Offside Technology (SAOT) - Công nghệ bắt việt vị bán tự động.

Các dữ liệu vị trí sẽ được dựng thành một hình ảnh 3D, cắt chi tiết từng bộ phận cơ thể một cách nhỏ nhất, từ ngón chân, bàn chân, đầu gối… để từ đó đánh giá được là bộ phận ấy (trừ tay ra) là đã ở vị trí việt vị hay chưa, gửi về phòng điều hành để xác định việt vị. 

Công nghệ này sẽ giúp trọng tài được hỗ trợ xác định tình huống việt vị nhanh hơn, chính xác hơn so với VAR", trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà, Còi vàng Việt Nam 2019, 2020 cho biết.

Còi vàng Hoàng Ngọc Hà nói gì về phần mềm việt vị tại World Cup 2022? - Ảnh 2.

VAR cùng công nghệ bắt việt vị bán tự động đã từ chối bàn thắng của Enner Valencia phút thứ 3 trận khai mạc World Cup 2022 gặp chủ nhà Qatar. Ảnh: REUTERS

Còi vàng Hoàng Ngọc Hà bày tỏ sự ủng hộ công nghệ bắt việt vị bán tự động, giúp trọng tài phản ứng nhanh hơn, chính xác hơn, là một bước tiến so với VAR:

"Các đội bóng, cầu thủ, CĐV luôn muốn trái bóng lăn liên tục để được chơi, được tận hưởng thay vì xé lẻ trận đấu vì nhiều lý do.

Phầm mềm bắt việt vị giúp thời gian trọng tài tham khảo VAR được rút ngắn đi rất nhiều", trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà nói.

Khi Dân Việt đặt vấn đề về vai trò của trợ lý trọng tài kém đi với sự xuất hiện của công nghệ? Còi vàng Hoàng Ngọc Hải chia sẻ:

"Tôi không nghĩ như vậy. Trợ lý trọng tài vẫn sẽ bắt việt vị, bắt lỗi trong những tình huống xác định rõ. Còn ở những tình huống khó, không xác định được, họ vẫn sẽ để trận đấu diễn ra.

Đó là một phần của bóng đá, nếu trọng tài biên bắt việt vị sai có thể mất đi một bàn thắng hay một cơ hội ăn bàn rõ ràng của một đội bóng".

Trở lại với trận khai mạc World Cup 2022 giữa chủ nhà Qatar và Ecuador đêm 20/11, ngay từ phút thứ 3, đội trưởng Enner Valencia (số 13 - Ecuador) đã có cơ hội đánh đầu cận thành tung lưới Qatar.  

Rất may, VAR cùng công nghệ bắt việt vị bán tự động đã vào cuộc và giúp Qatar tránh khỏi một bàn thua sớm (chung cuộc, Qatar vẫn thua Ecuador 0-2 và Enner Valencia lập cú đúp).

Cụ thể, ở tình huống này, từ pha treo bóng của đồng đội từ giữa sân, Felix Torres (số 2-Ecuador) bật cao tranh chấp với thủ môn Saad Al Sheeb, mở ra tình huống lộn xộn trong cấm địa của Qatar. 

Sau đó, Estrada (số 11-Ẹcuador) đánh đầu chuyền cho Torres tung người móc bóng, tạo điều kiện để Enner Valencia dứt điểm cận thành tung lưới chủ nhà World Cup 2022.

Còi vàng Hoàng Ngọc Hà nói gì về phần mềm việt vị tại World Cup 2022? - Ảnh 3.

Hình ảnh mô phỏng dưới dạng 3D đã cho thấy Michael Estrada (số 11 - Ecuador) đã việt vị. (Ảnh chụp màn hình)

Pha bóng quá nhanh và không thể xác định có lỗi gì của cầu thủ Ecuador trong tình huống dẫn tới bàn thắng.

Nhưng VAR cùng công nghệ bắt việt vị bán tự động với hình ảnh mô phỏng dưới dạng 3D đã cho thấy rõ Michael Estrada (số 11 - Ecuador) khi tham gia tình huống bóng chỉ còn ở trên hậu vệ cuối cùng của Qatar khi thủ môn Saad Alsheeb đã băng lên tranh chấp với Felix Torres (số 2 - Ecuador). Vì vậy, Michael Estrada đã việt vị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem