Phản ứng của ông Trump sau cảnh báo "hậu quả tàn khốc" của ông Biden

Nguyễn Thái - Tổng hợp Thứ hai, ngày 28/12/2020 09:55 AM (GMT+7)
Hôm 26/12, ông Biden cảnh báo ông Trump về "hậu quả tàn khốc" nếu Tổng thống Mỹ đương nhiệm không ký dự luật cứu trợ kinh tế Covid-19 mới. Sau nhiều ngày từ chối, ông Trump cuối cùng cũng đưa ra quyết định cuối cùng, theo một số nguồn tin. 
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump. Ảnh: AP

Hãng CNN hôm 28/12 dẫn nhiều nguồn tin cho hay, ông Trump đã ký dự luật cứu trợ Covid-19 và dự luật quỹ chính phủ với tổng giá trị lên tới 2,3 nghìn tỷ USD. Động thái này giúp chính phủ Mỹ không phải đóng cửa, và cung cấp gói cứu trợ Covid-19 hàng trăm tỷ USD tới hàng triệu người dân Mỹ.

Cụ thể, gói cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD giúp mở rộng trợ cấp thất nghiệp cho hàng triệu người Mỹ không có việc làm và các nhà thầu độc lập, cũng như những người thất nghiệp dài hạn.

Ước tính khoảng 12 triệu người trong 2 chương trình hỗ trợ thất nghiệp chính, những người chỉ còn được nhận thanh toán lần cuối cùng vào cuối tuần này, sẽ nhận được trợ cấp sau 11 tuần nữa. Tuy nhiên, vì ông Trump không ký dự luật cứu trợ hôm 26/12, những người thuộc 2 chương trình hỗ trợ thất nghiệp có thể sẽ không nhận được khoản thanh toán trong tuần cuối cùng của năm nay.

Các trợ lý tài Nhà Trắng đã chuẩn bị sẵn sàng để Tổng thống ký dự luật sớm nhất là vào đêm Giáng sinh. Tuy nhiên, kế hoạch này đổ bể vào phút chót, 2 nguồn tin chia sẻ với CNN.

Các dự luật được chuyển tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi ông Trump đang cùng gia đình nghỉ dưỡng dịp Giáng sinh, vào chiều 24/12, hai ngày sau khi ông Trump gây bất ngờ với quyết định phản đối dự luật cứu trợ kinh tế. Tổng thống Mỹ đương nhiệm không nói rõ liệu có phủ quyết dự luật hay không. Do vậy, các trợ lý Nhà Trắng vẫn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để ông Trump có thể ký bất cứ lúc nào.

Hai phòng nhỏ tại Mar-a-Lago đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc ký kết dự kiến lúc 19h hôm 24/12. Tuy nhiên, khi gần đến giờ ký kết, các trợ lý được thông báo rằng Tổng thống Trump sẽ không ký dự luật cứu trợ vào tối hôm đó. Một nguồn tin nói với CNN rằng, ông Trump "đã đổi ý".

Quốc hội Mỹ, trợ lý và các cố vấn thân cận nhất với ông Trump đều không biết rõ Tổng thống Mỹ đương nhiệm muốn làm gì tiếp theo. Ông Trump không đưa ra bất kỳ ý kiến rõ ràng nào kể từ khi đăng video phản đối dự luật cứu trợ vào đêm 22/12. Ông Trump muốn mỗi người Mỹ phải nhận được 2.000 USD tiền trợ cấp, thay vì 600 USD như đề xuất của dự luật cứu trợ.

Hôm 26/12, ông Biden đã cảnh báo ông Trump về "hậu quả tàn khốc" nếu Tổng thống Mỹ đương nhiệm không chịu ký dự luật.

"Sau lễ Giáng sinh, hàng triệu gia đình không biết liệu họ có thể nhận được tiền hỗ trợ hay không vì ông Trump từ chối ký dự luật cứu trợ, được quốc hội thông qua với đa số ủng hộ của thượng nghị sĩ lưỡng đảng", ông Biden tuyên bố hôm 26/12.

Tổng thống Mỹ đắc cử nhấn mạnh, "việc thoái thác trách nhiệm của ông Trump có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".

Theo ông Biden, khoảng 10 triệu người Mỹ sẽ mất trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, bắt đầu từ ngày 26/12, trong khi tài trợ của chính phủ sẽ hết trong ít ngày. Điều này khiến "các dịch vụ quan trọng và tiền lương cho quân nhân cũng gặp rủi ro".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem