Pháo phòng không
-
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân đội Việt Nam đã có trong tay một loại vũ khí cực kỳ nổi tiếng, đó là khẩu pháo phòng không 88mm hay còn có tên đầy đủ là Flak 88.
-
Dĩ nhiên sức mạnh của tổ hợp S-400 là không thể phủ nhận, nhưng việc sử dụng pháo phòng không kiểu cũ vẫn khiến các binh lính Nga cảm thấy thoải mái hơn
-
Trong cuốn "Điện Biên Phủ 13/3-7/5/1954" của nhà sử học Ivan Cadeau, những nỗi kinh hoàng về pháo binh Việt Nam đã được các tướng, tá Pháp dự trận Điện Biên Phủ nhắc lại.
-
Vào ngày 29.4.1966, Trung đoàn phòng không 210 đã lập được chiến công cực kỳ đặc biệt khi bắn rơi chiếc máy bay thứ 1.000 của Không quân Mỹ trên bầu trời miền Bắc, càng đặc biệt hơn khi chiến công này thuộc về một khẩu pháo cao xạ.
-
Nghe có vẻ khó tiên nhưng vũ khí phòng không hiệu quả nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 không thuộc về Liên Xô nay Đức mà lại là một quốc gia Bắc Âu.
-
Tổng kết kinh nghiệm chiến tranh, các chuyên gia quân sự Mỹ nhận ra rằng một nửa số máy bay bị bắn hạ ở Việt nam là do hỏa lực của súng phòng không các cỡ nòng nhỏ như 57mm, 37mm, 14,5mm, 12,7mm và thậm chí súng trường, những loại vũ khí được coi là đã hết khả năng sử dụng trong chiến tranh hiện đại.
-
Một chiếc máy bay không người lái (UAV) được cho là vừa bị quân đội Ukraine dùng pháo phòng không hàng khủng ZU-23-2 bắn hạ chỉ với một phát bắn khi đang cố bay qua các vị trí của quân lực Ukraine ở khu vực chiến trường Donbass.
-
Hãng tin Ukrinform dẫn nguồn tin từ Trung Tâm Báo chí ATO (3.11) cho biết, quân ly khai đã pháo kích dữ dội vào các cứ điểm quân đội Ukraine trên đường cao tốc Bakhmutka ngay trong đêm.