Pháp hòa nhạt Bồ Đào Nha, HLV Deschamps nói điều khó tin về Ronaldo

Long Nguyên Thứ hai, ngày 12/10/2020 07:10 AM (GMT+7)
HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp chỉ ra khó khăn của nhà ĐKVĐ thế giới sau khi họ hòa 0-0 với ĐKVĐ châu Âu và UEFA Nations League là Bồ Đào Nha tại bảng 3 League A.
Bình luận 0

Trước cuộc đọ sức với Bồ Đào Nha, ĐT Pháp đã trải qua 10 trận bất bại, trong đó có tới 9 chiến thắng. Cách đây vài ngày, Pháp đã thắng đậm Ukraine tới 7-1 và hàng công của họ đã hoạt động rất hiệu quả.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha hành quân đến Pháp với đội hình có vài sự thiếu hụt khi trung vệ kỳ cựu Jose Fonte cùng thủ môn Anthony Lopes (bắt chính hai trận đầu tiên tại UEFA Nations League mùa này) nhiễm Covid-19 nên phải cách ly. Ngoài ra, hậu vệ trái Mario Rui cũng không thể góp mặt.

Pháp hòa nhạt Bồ Đào Nha, HLV Deschamps nói điều khó tin về Ronaldo - Ảnh 1.

Pháp và Bồ Đào Nha chia điểm trong trận cầu không bàn thắng

Bồ Đào Nha đặt trọng tâm vào Cristiano Ronaldo, người chơi cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho anh ở phía sau là những tiền vệ rất sáng tạo gồm Joao Felix, Bruno Fernandes và Bernardo Silva.

Pháp cũng sở hữu hàng công có rất nhiều tên tuổi. Giroud, Griezmann, Mbappe đều có tên trong đội hình xuất phát, Pogba và Kante đảm nhiệm công việc tại hàng tiền vệ.

Mặc dù vậy, chất lượng trận đấu đã không xứng đáng với sự nổi tiếng của các siêu sao bên phía hai đội. Trong phần lớn thời gian thi đấu, điểm nhấn chỉ là các cuộc tranh chấp ở khu vực giữa sân và không có nhiều cơ hội dứt điểm được tạo ra.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Cả 2 đội đều có 7 điểm, nhưng Bồ Đào Nha đứng đầu bảng nhờ có chỉ số phụ tốt hơn.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Deschamps cho biết: "Chúng tôi đáng lẽ phải làm được tốt hơn. Chúng tôi đã chơi phòng ngự tốt, tạo được sức ép về phía đối phương. Thậm chí, tôi còn không thấy Ronaldo ở đâu trong trận này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc tấn công và cần cải thiện điều đó ở những trận đấu tiếp theo".

Nhấn mạnh thêm về thế trận, chiến lược gia người Pháp chia sẻ: "Chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn để nói về chất lượng phòng ngự của cả hai đội. Các tiền vệ đã chơi rất tốt về mặt kỹ thuật và bổ sung tốt cho nhau. Điều đó đã giúp chúng tôi kiểm soát bóng tốt trong hiệp hai.

Hiện tại, Bồ Đào Nha vẫn đang dẫn đầu bảng, nhưng chúng tôi không lo lắng về điều này. Vẫn còn nhiều trận đấu và chúng tôi đủ khả năng vượt lên".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem