Phát bệnh

  • Dân Việt – Khoác tay chồng đi ăn tối, trong khi Uông Tiểu Phi ăn mặc chỉn chu thì Từ Hy Viên lại chọn trang phục có phần xuề xòa, thậm chí cô còn không trang điểm, để lộ khuôn mặt phờ phạc và đôi mắt mệt mỏi.
  • Tối 6.10.2011, người dân thôn Chùa, xã Xương Giang (TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu ai oán phát ra từ nhà chị Hà Thị Phượng (42 tuổi).
  • (Dân Việt) - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có trên 1.100 người bị súc vật dại cắn, trong đó có 9 trường hợp tử vong.
  • (Dân Việt) - Tình cảnh oái oăm này là của bố con ông Đỗ Tấn Phát và Đỗ Thuỳ Dương - nạn nhân chất độc da cam ở ấp Châu Thành (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Trường hợp này là minh chứng cho thấy chính sách dựa trên giấy tờ đang làm khổ nhiều gia đình.
  • Sau hôn nhân, “tiền ai nấy giữ”, cả vợ lẫn chồng đều có tài khoản riêng ở ngân hàng, mua bảo hiểm độc lập với nhau..., xu hướng phương Tây này gần đây đã bắt đầu lan sang các cặp vợ chồng trẻ nước ta.
  • (Dân Việt) - “Để tránh những kết cục bi thảm, khi kết hôn với người có tiền sử tâm thần cần tham khảo ý kiến các bác sĩ chuyên khoa”.
  • (Dân Việt) - Thông tin từ UBND tỉnh Phú Yên, đoàn công tác của Bộ NNPTNT do Cục phó Cục Chăn nuôi Nguyễn Thanh Sơn làm trưởng đoàn vừa về kiểm tra tình hình dịch bệnh LMLM tại huyện Sông Hinh.
  • Tìm kiếm niềm vui hoan lạc bên ngoài hay trốn vợ/ chồng đi “ăn vụng” vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nay lại còn phải đối mặt với nỗi lo mới, đó là khả năng phát bệnh tim tăng lên.
  • (Dân Việt) - Chiều 8.3, Sở Y tế TP.HCM cho biết, qua trường hợp điều tra dịch tễ ca tử vong mới nhất do cúm A/H1N1 tại thành phố (ngày 29.2) cho thấy, đây là trường hợp phát bệnh đơn lẻ và chưa phát hiện có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng.
  • (Dân Việt) - Sau khi UBND tỉnh Phú Yên công bố hết dịch lở mồm long móng (LMLM) chưa đầy một tháng (17.1), dịch lại bùng phát trở lại.