Phát biểu

  • Cảnh sát Ý hôm qua (28.1) vừa bắt giữ hơn 160 người bị cho là thành viên của một nhóm mafia và tịch thu hàng triệu USD trong chiến dịch trấn áp quy mô nhắm vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức.
  • Ngôi sao đa tài của Hollywood đã có chuyến đi đến các trại tị nạn tại Iraq nhằm gửi lời kêu gọi đến các nhà lãnh đạo quốc tế về việc chấm dứt bạo lực và giúp đỡ các nạn nhân phải sơ tán tại Iraq.
  • Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã đề nghị bà con Việt kiều tại thành phố cảng Mariupol (Ukraine) chuẩn bị giấy tờ tùy thân, tiền bạc, thuốc men, quần áo…. Những cá nhân, gia đình có nhu cầu, điều kiện thì tự túc sơ tán trước khi chiến sự xảy ra.
  • Ngày 23/1, phát biểu trước các quan chức tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thành phố Mosul ở Iraq đã bị cắt giảm lương tới 75% trong thời gian gần đây.
  • Ngày 21/1, hãng tin Itar-Tass của Nga cho hay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau 3 năm lên nắm quyền và tới Nga tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng trong Thế Chiến II.
  • Cảnh sát châu Âu đang lo ngại về nguy cơ xảy ra các vụ khủng bố, khi hàng nghìn tín đồ Hồi giáo từ Syria đang đổ về lục địa này.
  • Một quan chức cấp cao của Indonesia hôm nay tuyên bố, máy bay QZ8501 đã phát nổ trên không trung trước khi chạm xuống mặt biển Java trong khi Ủy ban An toàn Giao thông nước này xác nhận, hộp đen máy bay vừa được trục vớt còn ở trong tình trạng tốt.
  • Ngày 8/1, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố rằng ngày thứ Năm là ngày quốc tang của nước Pháp để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo khiến ít nhất 12 người chết, trong đó có tổng biên tập của tờ báo.
  • Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) đang chuẩn bị các thiết bị chuyên dụng như cần cẩu hoặc bóng nổi khổng lồ để nhấc phần đuôi máy bay ra khỏi bùn và đưa lên mặt nước để tìm kiếm hộp đen.
  • Điều kiện địa lý, thời tiết phức tạp và thiết bị phát tín hiệu điện tử ELT không hoạt động đã khiến nhà chức trách Indonesia gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm chiếc máy bay QZ8501 mất tích.