Phát hiện mỏ dầu 1,8 tỷ thùng tại Afghanistan

Thứ hai, ngày 16/08/2010 13:16 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ Khai thác Khoáng sản Afghanistan hôm 15-8 tuyên bố, họ đã phát hiện được một mỏ dầu mới với trữ lượng ước tính lên tới 1,8 tỷ thùng ở khu vực miền bắc nước này.
Bình luận 0

Jawad Omar, phát ngôn viên của Bộ Khai thác Khoáng sản Afghanistan, cho biết, một mỏ dầu lớn nằm giữa hai tỉnh Balkh và Shiberghan đã được tìm thấy trong một cuộc khảo sát do các nhà địa chất Afghanistan và các chuyên gia quốc tế thực hiện.

“Tôi không biết giá của nó trên thị trường là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát ban đầu, trữ lượng của mỏ dầu mới này là khoảng 1,8 tỷ thùng. Tôi nghĩ, trữ lượng thực sự của nó có thể còn lớn hơn dự tính”, ông Omar nói.

Ông Omar cũng cho biết, giới chức thuộc Bộ Khai thác Khoáng sản sẽ tiến hành nghiên cứu kỹ hơn về mỏ dầu này trong vòng 6 tháng tới. Sau khi xác định chính xác về trữ lượng dầu, khu mỏ này sẽ được đem ra đấu thầu khai thác.

Trong những năm gần đây, có rất nhiều những cuộc khảo sát tiềm năng khoáng sản ở Afghanistan. Tuy nhiên, việc khai thác những nguồn tài nguyên này vẫn là một thách thức đối với các nhà đầu tư, trong bối cảnh chiến tranh liên miên, cơ sở vật chất nghèo nàn ở đất nước Trung Đông này.

Nhà nước Afghanistan hi vọng, trữ lượng khoáng sản chưa khai thác có giá trị khoảng 3 nghìn tỷ USD, nhằm giúp nước này giảm bớt sự lệ thuộc kinh tế vào phương Tây.

Trong một báo cáo năm 2006, Bộ năng lượng Mỹ ước tính Afghanistan có khoảng 1 tỷ thùng dầu chưa khai thác. Trong khi đó, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ước tính, con số phải là gần 2 tỷ thùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem