Phát hiện nguyên nhân gây ra bệnh lạ ở Ấn Độ

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 09/12/2020 08:32 AM (GMT+7)
Hàm lượng kim loại nặng có thể đã là nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ chưa biết rõ ở thành phố Eluru thuộc bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ. Đó là thông cáo do Văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao Jagan Mohan Reddy đưa ra hôm 8/12.
Bình luận 0
Phát hiện nguyên nhân gây ra bệnh lạ ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Cái gì gây bệnh ở Eluru?

Theo thông báo, phát hiện sơ bộ của các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Y khoa toàn Ấn Độ (AIIMS) cho thấy sự hiện diện của chì và niken trong máu của những bệnh nhân bị đau đầu và đau lưng, cũng như bị co giật và nôn mửa,  như tin đưa trên kênh truyền hình NDTV.

Các chuyên gia công bố thông tin sơ bộ về sự hiện diện các kim loại nặng như chì và niken, cũng như thuốc trừ sâu trong nước uống và sữa.

Chính quyền làm rõ rằng hiện các chuyên gia còn đang tiến hành nghiên cứu bổ sung và sẽ trình bày kết quả trong tương lai gần.

Bệnh lạ ở Ấn Độ

Những ca bệnh lạ ghi nhận ở bang này vào ngày 7/12. Tính đến hôm nay có  báo cáo về 556 trường hợp bệnh với các triệu chứng tương tự - đau đầu, đau lưng, chuột rút, buồn nôn, nôn mửa. Cũng có biểu hiện mất ý thức sau cơn nôn mửa dữ dội. 98 bệnh nhân vẫn đang trong bệnh viện để kiểm tra. 458 người đã được xuất viện. Một người tử vong,  như kênh truyền hình đưa tin. Trong số các bệnh nhân có hơn 45 đứa trẻ dưới 12 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem