Phát hiện xác phụ nữ trong tư thế treo cổ

Thứ tư, ngày 28/12/2011 19:45 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau 2 ngày không thấy bà Trần Thị Cam (SN 1959) trú ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh bán bánh mì, người dân ở gần đó thấy lạ đẩy cửa vào thì phát hiện bà Cam đã chết trong tư thế treo cổ.
Bình luận 0
img
Cửa hàng nơi xảy ra vụ việc

Những người dân ở gần nhà nạn nhân cho biết, bà Cam quê ở TP. HCM ra TP. Vinh đã 3 năm nay.

Bà Cam đã thuê lại một kiốt bên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hà Huy Tập, để bán bánh mì. 2 ngày qua không thấy bà Cam mở cửa, người dân ở gần đó thấy lạ nên vào khoảng 8 h sáng 28.12, họ đẩy cửa vào thì phát hiện bà đã chết trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, công an phường Hà Huy Tập đã có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Hiện nguyên nhân về cái chết của nạn nhân đang được điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem