Phát mãi tài sản
-
Các ngân hàng đang rao bán nhiều tài sản bảo đảm là bất động sản để giải quyết nợ xấu. Đối với người mua, phải tính toán chi phí lãi vay và vốn bỏ ra để có thể tránh bẫy giá rẻ nhưng lại bị kẹt vào nợ nần.
-
Dùng căn nhà có giá hơn 12 tỷ đồng để đảm bảo vay 1,6 tỷ đồng trả nợ, bà Nguyễn Công Hồng Xuân, ngụ quận Tân Bình (TP.HCM) suýt mất nhà sau 3 lần ra tòa vì tranh chấp.
-
Sau khi lập fanpage mang tên “Phòng kinh doanh Vietcombank Bảo Lộc”, đối tượng thường xuyên đăng tải và chạy quảng cáo trên các bài viết liên quan đến phát mãi tài sản là “đất nền” khiến nhiều người lầm tưởng đây là trang fanpage của ngân hàng.
-
Năm 2020 là thời điểm đến hạn tất toán trái phiếu VAMC, nhưng các ngân hàng đang gặp khó trong việc phát mãi tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.
-
Hàng loạt tài sản đảm bảo là bất động sản có giá trị từ vài trăm cho tới cả ngàn tỷ đồng liên tục được các ngân hàng rao bán trong thời gian gần đây. Từ nhà ở, khách sạn đến cả khu công nghiệp..., nhiều tài sản thanh lý đến hàng chục lần, giá trị giảm sâu tới 20-30% nhưng vẫn "ế ẩm". Nguyên do vì sao?
-
Khu resort từng thuộc sở hữu của bà Võ Thị Thanh đã được Cục Thi hành án kê biên, bán đấu giá hơn 42 tỷ đồng.
-
Có ngân hàng cùng lúc rao bán nhiều khoản nợ trị giá hàng trăm tỷ đồng để thu hồi nợ xấu.
-
Các ngân hàng thời gian gần đây liên tục đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, trong đó có nhà băng một tháng phát vài chục thông báo đấu giá tài sản.