Phát xít Nhật
-
Hơn 2 năm trước khi xe tăng Đức tiến vào Ba Lan và 4 năm trước khi Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng, “chiến tranh thế giới thứ 2” đã nổ ra sớm nhất ở Trung Quốc, theo nhiều chuyên gia.
-
Việc để phần lãnh thổ này rơi vào tay Nhật Bản suýt nữa đã đẩy cả một hạm đội hải quân Mỹ vào chỗ chết và lịch sử Thế chiến II có thể phải viết lại.
-
Thế giới có Hitler, mọi chuyện đã thành lịch sử. Nhưng đặt giả thuyết trùm phát xít bị giết trong Thế chiến I - trái với cái kết của câu chuyện nhiều người nhắc tới, thế giới có còn đi theo đúng tiến trình như nó đã từng hay không?
-
Quyết định tham chiến cùng khối Đồng minh của Mỹ là một trong bước ngoặt lớn nhất dẫn đến sự thất bại của phe phát xít trong Thế chiến II. Rắp tâm trả thù, phe phát xít không ít lần tổ chức tấn công sâu vào lãnh thổ Mỹ với những cách không ngờ.
-
Nhằm trả đũa một chiến dịch ném bom trước đó của Washington, đế quốc Nhật mở chiến dịch ném bom nước Mỹ, nhưng gặp khó khăn. Để đạt được mục đích, Nhật Bản cho “hồi sinh” dự án bom khinh khí, Fu-Go.
-
Nhật Bản và Liên Xô (Nga ngày nay) từng có nhiều duyên nợ ở mặt trận Siberia, nhưng có một sự kiện khiến phát xít Nhật không bao giờ nghĩ đến chuyện đánh từ Siberia hỗ trợ quân Đức ở phía tây.
-
Những thí nghiệm man rợ được Đơn vị 731 của phát xít Nhật thực hiện mà không sử dụng bất kì loại thuốc gây tê nào.
-
Gần 1.000 binh sĩ Nhật Bản đã bỏ mạng trong một cuộc thảm sát trên đảo Ramree (Myanmar), được ghi nhận là vụ tấn công chết chóc nhất của cá sấu nhằm vào con người.
-
Kế hoạch một người diệt một tàu thu hút sự chú ý của Bộ tư lệnh tối cao Phát xít Nhật và một đơn vị đặc biệt được thành lập để thực hiện kế hoạch này. Thành viên của các đơn vị này sẽ ở dưới biển nhiều tuần, chờ tàu đổ bộ đối phương tới, rồi tung đòn tự sát.
-
Sau một vài thắng lợi lớn trong Chiến tranh Trung-Nhật và Chiến tranh Thái Bình Dương, đế quốc Nhật Bản đã phải đón nhận hàng loạt thất bại muối mặt.