Năm 1956, một sự việc kỳ lạ và khó tin xảy ra đối với Mỹ. Khi ấy, phi công lái máy bay F11-1 Tiger tự bắn hạ chính phi cơ của mình trong quá trình huấn luyện. Ban đầu, người phi công còn cho rằng máy bay Mỹ bị tấn công và sự thật được phơi bày sau đó.
Nhằm chuyên chở khối lượng hàng hóa có trọng tải lớn và kích cỡ khổng lồ, Liên Xô đã chế tạo một loại phi cơ đặc biệt mang tên Myasishchev VM-T Atlant.
Stratolaunch, chiếc máy bay lớn nhất thế giới hiện nay, được công ty rao bán với giá 400 triệu USD (hơn 9.300 tỷ đồng). Tuy nhiên, tỷ phú Branson đàm phán mua máy bay này với giá 1 USD (khoảng 23.000 đồng).
Chủ sở hữu đội bóng Chelsea Roman Abramovich sở hữu một đội máy bay gồm ba chiếc trị giá khoảng 500 triệu bảng Anh (gần 15.000 tỷ VND), nổi bật là chiếc máy bay phản lực tùy biến theo ý thích của ông có biệt danh là “Bandit” (Kẻ cướp).
Sức mạnh của không quân Mỹ trên bầu trời châu Âu trong Thế chiến thứ 2 không đơn thuần chỉ nằm ở số lượng, mà họ còn dẫn đầu về công nghệ hàng không với những dòng chiến đấu cơ tốt nhất thế giới.
Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, nông dân tại xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) không chỉ phải đóng phí để được chăn thả trâu, bò, vịt mà còn phải đóng phí máy gặt, máy bơm.