Phía Đông

  • Hồi 14h hôm nay (10.11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị khoảng 270km về phía Đông.
  • Các thợ lặn Nga mới đây phát hiện thấy ở phần phía đông của vịnh Phần Lan một tàu khu trục Anh "Vittoria" loại V, bị tàu ngầm "Panther" loại "Bars" của Nga đánh chìm vào năm 1919.
  • Nằm trong khu du lịch nổi tiếng Ghềnh Ráng, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 3 km về phía Đông Nam, Nhà thờ đá là một nơi tham quan khá thú vị...
  • Di chuyển với tốc nhanh khoảng 30-35km/giờ, với sức gió giật mạnh trên cấp 17, hiện Siêu bão Haiyan đang ầm ầm tiến về biển Đông. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.
  • Sau khi đi vào biển Đông, tốc độ gió trong bão Krosa đã tăng lên một cấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14-15, hiện bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía đông đông bắc.
  • Sáng sớm hôm nay (1.11), bão Krosa đã vượt qua đảo Luzong (Philippines), đi vào khu vực phía đông bắc biển Đông, trở thành cơn bão thứ 12 tấn công biển Đông tính từ đầu năm 2013 đến nay.
  • Với sức gió giật mạnh cấp 14-15, di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, bão Krosa đang gây mưa to, gió lớn dữ dội vùng biển phía đông bắc đảo Luzong (Philippines).
  • Cơn bão có tên Quốc tế là Krosa, với sức gió giật mạnh cấp 13-14, hiện bão cách đảo Luzong (Philippines) khoảng 220km về phía đông, khả năng bão còn mạnh lên trong thời gian tới. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương.
  • Di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, với sức gió giật mạnh cấp 12-13, hiện bão Krosa cách đảo Luzong (Philippines) khoảng 670km về phía đông. Cơn bão này được nhận định có sức phá hoại cực lớn.
  • Hiện trên vùng biển phía đông nước Philippines xuất hiện một cơn bão có cường độ mạnh, có tên Quốc tế là Krosa, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.