• Dân Việt - Khoảng đêm về sáng 10.4, một bộ phận không khí lạnh sẽ tác động đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, sau đó mưa và gió lạnh lan tỏa đến phía Tây Bắc Bộ, cùng các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc trung Trung Bộ.
  • Dân Việt - Dự báo ngày hôm nay (5.4), vùng áp thấp nóng phía tây tác động đến thời tiết Bắc Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất. Do vậy, nắng nóng ở miền bắc nhất là khu vực phía tây Bắc Bộ lên mức cực đại.
  • Dân Việt - Dự báo thời tiết miền Bắc từ ngày 4 đến 5.4: Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, có nơi đạt mức 35-37 độ C. Tuy nhiên, nhiều khả năng đêm về sáng 6.4, một đợt không khí lạnh lại tăng cường xuống miền Bắc.
  • Dân Việt - Mưa đều khắp đã cung cấp một lượng nước đáng kể cho cây trồng các loại. Cấp báo động cháy rừng khu vực phía tây Bắc Bộ chùng xuống. Bà con nông dân Bắc Bộ coi đây là đợt "mưa vàng, mưa bạc".
  • Dân Việt - Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta, dự báo khoảng sáng sớm mai (27.3), khối không khí lạnh này sẽ mang mưa, gió mát bao phủ phía Đông Bắc Bộ.
  • Dân Việt - Hiện ở phía Bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng sớm ngày 27.3, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường yếu xuống các tỉnh miền Bắc.
  • Dân Việt - Từ ngày 22.3 trở đi, vùng áp thấp nóng phía tây hồi sinh trở lại và mở rộng dần về phía nước ta. Đẩy nhiệt độ miền Bắc gia tăng, ấm nóng mạnh nhất là khu vực phía tây Bắc Bộ.
  • Dân Việt - Hiện ở phía bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng chiều và đêm ngày 21.3, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường yếu xuống miền Bắc.
  • Dân Việt - Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc hiện đang suy yếu nhanh. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với sự hội tụ gió trên mực 5.000m nên thời tiết chuyển xấu.
  • (Dân Việt) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều 1.3, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.