Philippines cảnh báo bão Kammuri trước thềm khai mạc SEA Games 30

Minh Nhật Thứ bảy, ngày 30/11/2019 11:15 AM (GMT+7)
Bộ Khoa học và Công nghệ Philippines vừa ra thông cáo báo chí cảnh báo về siêu bão Kammuri tới người dân và tất cả các Đoàn Thể thao cùng phóng viên từ 11 quốc gia trong khu vực đang ở nước này dự SEA Games 30.
Bình luận 0

img

Toàn cảnh cổng chính của SVĐ Philippine Arena.

Mở đầu thông cáo, Bộ Khoa học và Công nghệ Philippines đề cập đến những thông tin trên báo chí và mạng xã hội cho rằng, cơn bão Kammuri đổ bộ vào Philippines sắp tới sẽ mạnh cấp siêu bão và vì thế, để tránh những hoang mang, lo sợ từ dư luận, Bộ này quyết định đưa ra thông báo cụ thể về việc này.

img

Thông cáo báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ Philippines

Theo đó, Trung tâm Khí tượng thủy văn Philippines (PAGASA) kết hợp với Trung tâm cảnh báo bão Hoa Kỳ (JTWC) xác nhận các thông số như sức gió, lượng mưa dự kiến của Kammuri thấp hơn mức độ cảnh báo siêu bão rất nhiều.

Tính đến thời điểm hiện tại, PAGASA xác nhận cơn bão Kammuri (tên gọi địa phương là Tisoy), với hướng đổ bộ vào Nam Luzon, rất khó có khả năng trở thành siêu bão như những thông tin chia sẻ gần đây trên mạng xã hội. Theo PAGASA, Kammuri di chuyển với tốc độ hơn 185km/h, trong khi phân loại siêu bão kể từ tháng 5/2015 là 220km/h. Tuy nhiên, Bộ vẫn yêu cầu người dân theo dõi các thông tin cập nhật về tình hình thời tiết trong thời gian tới.

Thông bao trên được đưa ra ngay trước thềm khai mạc SEA Games 30. Cụ thể, 18h tối nay (30/11), theo giờ Việt Nam, lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ diễn ra tại Philippine Arena, tổ hợp thể thao trong nhà với sức chứa 55.000 người, cách thủ đô Manila 40km.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem