Phim ám sát ông Kim Jong-un được công chiếu bất chấp đe dọa

Phương Đăng Thứ tư, ngày 24/12/2014 11:07 AM (GMT+7)
Hãng tin Sony Pictures vừa thông báo, bộ phim hài về ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, The Interview sẽ được chiếu ở một số rạp ở Mỹ vào dịp Giáng sinh bắt đầu từ ngày 25.12.
Bình luận 0

Hai rạp chiếu phim, Alamo Drafthouse ở thành phố Austin, bang Texas và Plaza ở thành phố Atlanta, bang Georgia đã xác nhận, họ sẽ trình chiếu bộ phim. Một số rạp chiếu phim tư nhân khác được dự kiến cũng sẽ cho chiếu The Interview. Một nhà hát  tại New York cho hay, sẽ chiếu bộ phim muộn hơn vào ngày 27.12.

Tuy nhiên, số lượng các rạp chiếu bộ phim sẽ ít hơn so với ước tính ban đầu. Tờ New York Times cho hay, chỉ có từ 200 đến 300 rạp chiếu "The Interview" - một phần khá nhỏ so với con số 2.500 rạp dự kiến ban đầu.

 

img

Một phân cảnh trong phim The Interview của hai diễn viên James Franco và Seth Rogen.

Người sáng lập rạp chiếu phim Alamo Drafthouse, Tim League nhấn mạnh, quyết định công chiếu bộ phim "là một món quà Giáng sinh" và khích lệ khán giả ra rạp "xem bộ phim mà Triều Tiên rất không muốn mọi người xem".

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Obama rất ủng hộ quyết định của Sony Pictures. 

"Tổng thống hoan nghênh quyết định cho phép công chiếu bộ phim của Sony Pictures. Tổng thống đã nói rõ ràng rằng, chúng ta là đất nước ủng hộ tự do ngôn luận và quyền được biểu đạt bằng nghệ thuật", phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh.

Trong khi đó, các diễn viên chính trong phim Seth Rogen và James Franco cho biết, họ rất mừng vì quyết định của Sony Pictures để tiếp tục chiếu phim.

Nam tài tử Rogen tuyên bố: "Tự do đã thắng! Sony đã không bỏ cuộc". Trong khi đó, diễn viên Franco nhấn mạnh,  Tổng thống Obama đã "cứu" bộ phim.

Tuần trước, hôm 17.12, Sony Pictures buộc phải tuyên bố ngừng kế hoạch công chiếu bộ phim "The Interview" vào ngày 25.12 trên khắp nước Mỹ sau khi tin tặc tấn công  hệ thống máy tính của hãng phim và đe dọa sẽ gây thiệt hại nhiều hơn cho hãng nếu họ tiếp tục công chiếu bộ phim.

Tuy nhiên, quyết định này của Sony Pictures làm dấy lên phản ứng dữ dội từ nhiều chính trị gia và các diễn viên. Tổng thống Barack Obama cũng lên tiếng chỉ trích quyết định người công chiếu phim của Sony là "một sai lầm".

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tuyên bố "đã có đủ bằng chứng để kết luận, chính quyền Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho những hành động này".

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc của FBI, gọi đây là một chuyện bịa đặt chống lại Triều Tiên, đồng thời đề nghị Washington mở cuộc điều tra chung. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem