Phó bí thư huyện ủy sờ ngực tiếp viên ở Đắk Lắk: Nghi ngờ lớn...

N.P (tổng hợp) Thứ năm, ngày 26/12/2019 12:12 PM (GMT+7)
Sự việc ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó bí thư thường trực Huyện ủy Ea Súp – Đắk Lắk, đi hát karaoke và có hành động khiếm nhã với nữ tiếp viên khiến dư luận nghi ngờ lớn rằng có chuyện "gài bẫy"
Bình luận 0

Cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng, ông Vũ bị gài bẫy và khi xử lý ông Vũ cũng phải tìm ra người gài bẫy để xử lý nghiêm. 

Luồng ý kiến thứ 2 cho rằng, ông Vũ là lãnh đạo một huyện và hành động này phải được coi là sự thoái hóa, biến chất; và yêu cầu phải loại bỏ ngay vị cán bộ này khỏi bộ máy công quyền.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, ông Nguyễn Hoàng Vũ còn khoảng 6 tháng nữa là về hưu, nên nói việc ông này bị ai đó “gài bẫy” để gây khó khăn con đường thăng tiến của ông này là gần như không có.

Ngoài ra, nếu ông Vũ làm việc đúng chức trách, nhiệm vụ của mình; có lối sống, sinh hoạt chuẩn mực thì dù ai đó có muốn “gài bẫy” ông cũng không thể làm được.

Việc ông Vũ có hành vi sàm sỡ nữ tiếp viên là không thể chấp nhận, nhất là khi cá nhân ông Vũ nắm chức vụ cao trong chính quyền địa phương.

Chính bản thân ông Vũ đã làm cho hình ảnh của mình bị hạ thấp, gây ảnh hưởng đến tổ chức.

Được biết, hiện quy trình xử lý ông Vũ đang được tổ chức Đảng địa phương và các cơ quan chức năng tiến hành theo quy định.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào ngày 18/12, tài khoản Facebook có tên A.M đăng tải thông tin, hình ảnh, clip cho rằng Viện trưởng KSND huyện Ea Súp cùng nhân viên đi hát karaoke “ôm” trong giờ hành chính.

“Tôi là người dân phải bớt sữa của con để nộp thuế. Vậy mà từ trưa đến chiều ngày 17/12/2019 (thứ ba) Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Súp lại không làm việc mà cùng nhân viên của mình đi hát karaoke với gái, tại quán karaoke New King ở thị trấn Ea Súp. Rất may là Công an huyện Ea Súp đã bắt tại trận. Cảm ơn các anh! Video tạm thời gác lại còn nhiều tập nữa” - Facebook A.M viết.

img

Hình ảnh nghi Viện trưởng KSND huyện đi hát karaoke trong giờ hành chính được đăng tải trên Facebook

Theo video mà Facebook A.M đăng tải, một số người nam cùng một số người nữ đang hát chung trong một phòng hát karaoke thì có người đến dùng điện thoại quay clip sự việc. Một người nam trong phòng hát đã ra ngăn cản không cho quay clip.

Tài khoản Facebook A.M sau đó tiếp tục đăng tải trên trang cá nhân, tiết lộ thông tin, cho rằng lãnh đạo Viện KSND huyện Ea Súp đi hát karaoke “ôm” vào ngày 17/12 là để tiếp luật sư của bị can trong một vụ án mà công an đang điều tra.

img

Trong phòng hát karaoke có nhiều phụ nữ - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp xác nhận, đơn vị đã nhận được báo cáo vụ việc của Công an huyện và đang yêu cầu những người liên quan báo cáo giải trình.

Cũng theo vị này, Công an huyện đi kiểm tra quán karaoke và phát hiện có cán bộ trong đó là theo tin báo nhanh của quần chúng nhân dân.

img

Ông Vũ tại quán karaoke. (Ảnh cắt từ clip) 

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Vũ thừa nhận mình chính là “nhân vật” trong clip. Theo ông Vũ, clip này được quay tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Ea Súp. Thời điểm quay là dịp nghỉ lễ gần đây. Người quay là một nam nhân viên của quán.

“Trước khi đến quán karaoke, tôi đã nhậu, không làm chủ được hành vi. Ngày nghỉ lễ, vào buổi trưa, mấy anh em đi nhậu... Anh em thông cảm vì sang năm đã nghỉ hưu và lúc đó đã say rồi”, ông Vũ nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem