• (Dân Việt) - Thực hiện Đề án phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, thay bằng việc đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, nhiều nơi đã tìm cách giảm tỷ lệ nhận trẻ em dưới 5 tuổi đến trường để nhường lớp cho đối tượng được phổ cập.
  • (Dân Việt) - Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, năm học 2010- 2011, cả nước có 409 trường mầm non và 191 trường tiểu học, THCS, THPT được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia cả nước tính đến năm 2011 là 10.999 trường.
  • (Dân Việt) - Năm học mới 2011-2012 này, ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng phấn đấu có từ 80- 90% cán bộ quản lý và giáo viên có bằng A tin học trở lên.
  • (Dân Việt) - Ngày 9.9, tại TP.Cần Thơ, Bộ GDĐT, Bộ LĐTBXH phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị quyết số 1003 của Thủ tướng về phát triển giáo dục, đào đạo và dạy nghề vùng ĐBSCL giai đoạn 2011-2015.
  • (Dân Việt) - Ngày 18.7, Chương trình Hành trình xanh “Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng” nhằm khởi động chương trình phổ cập tin học cộng đồng đã tới Đà Nẵng.
  • (Dân Việt) - Chương trình Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 4.2006 (Chương trình 74), nhằm mục đích tăng mức độ phổ cập dịch vụ viễn thông tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
  • (Dân Việt) - Để con em lớp 1 có chỗ học theo ý muốn, thuận tiện cho việc đưa đón, nhiều phụ huynh tại Đà Nẵng đã chọn giải pháp chạy trường cho con bằng hộ khẩu. Tình trạng này khiến cho nhiều trường tiểu học ở các quận trung tâm trở nên quá tải.
  • (Dân Việt) - Đó là lời thông báo trong nỗi vui mừng khôn tả của hàng nghìn giáo viên ở Khánh Hòa khi được nhận tiền đứng lớp phổ cập giáo dục. Số tiền 7,5 tỷ đồng mà họ đã bị chính quyền nợ 3 năm trời, tưởng sẽ bị “quên” vĩnh viễn với lý do không biết dùng nguồn nào mà chi (!).
  • (Dân Việt) - Những năm gần đây, đặc biệt là khi triển khai chương trình nông thôn mới (NTM), các hoạt động đưa dịch vụ công nghệ thông tin - viễn thông về nông thôn ngày càng được các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp nhiệt tình tham gia.
  • (Dân Việt) - Học bơi để tự cứu lấy chính mình là một trong những hoạt động của Dự án “Phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai” của Tổ chức phi chính phủ Oxfam (Anh) phối hợp với 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp thực hiện. Chương trình này góp phần kéo giảm số lượng trẻ em đuối nước hàng năm ở vùng ĐBSCL.