Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan: Nên khuyến khích nông dân... mua máy bay để vào đất!

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 08/01/2022 08:08 AM (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhắc khéo các cơ quan chức năng TP nên khuyến khích nông dân… mua máy bay để vào đất nếu không tháo gỡ được việc đất phi nông nghiệp không tiếp giáp với đường giao thông, không được xây dựng công trình phụ trợ (XDCTPT), tại buổi đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân TP.HCM, ngày 7/1.
Bình luận 0

Ngay từ đầu, buổi đối thoại đã nóng nên chuyện XDCTPT. Hầu hết, ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân đều tập trung cho vấn đề này.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan:  Nên khuyến khích nông dân... mua máy bay để vào đất!  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao đổi với cán bộ, hội viên nông dân trong giờ giải lao. Ảnh: Trần Đáng

Luật cho phép, nông dân có quyền

Với vai trò cầm trịch tại buổi đối thoại, ngay từ đầu, ông Hoan đã cho rằng, về cơ bản, điều kiện nông thôn TP phát triển hơn hẳn các địa phương khác.

Nhưng, như ông Hoan cũng thừa nhận, còn rất nhiều tồn tại trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở TP.

Ông Võ Văn Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Củ Chi, một trong 3 huyện đang thí điểm XDCTPT cho biết, trong thời gian thí điểm vừa qua, Hội Nông dân huyện đã tư vấn, hướng dẫn cho 116 trường hợp XDCTPT.

Ngoài ra, hơn 396 cuộc với 12.950 lượt người dự thông tin, tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn cho 1.650 lượt nông dân, THT, HTX có nhu cầu.

"Một số trường hợp muốn XDCTPT nhưng lại không tiếp giáp với đường giao thông nên không được xem xét giải quyết, đã gây khó khăn cho bà con nông dân", ông Thuận thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan:  Nên khuyến khích nông dân... mua máy bay để vào đất!  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại. Ảnh: Trần Đáng

Ông Thuận trình bày rõ thêm, có những khu đất không tiếp giáp với đường giao thông, nhưng trước và sau đất này là đất của dòng họ, anh em nên có thể tự mở đường đi lại.

Nhưng do theo quy định, khu đất không tiếp giáp với đường giao thông nên không được cơ quan chức năng giải quyết.

Ông Thuận kiến nghị, TP nên cho phép XDCTPT trên đất không tiếp giáp với đường giao thông.

Đồng ý kiến của ông Thuận là ông Huỳnh Ngữ Siêu, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nhà Bè. Đây cũng là một địa phương đang thí điểm XDCTPT.

Theo ông Siêu, qua thời gian thí điểm còn xảy ra nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, có việc không cho phép đất không tiếp giáp với đường giao thông không được XDCTPT.

Ông Siêu kiến nghị, công trình không tiếp giáp đường giao thông nên được cho phép XDCTPT.

"Tui thấy lạ, có đường tiếp giáp thì cho làm, nhưng lại sợ biến tướng. Còn với những trường hợp không có đường tiếp giáp thì lại không cho XDCTPT. Lẽ ra phải mạnh dạn hơn. Ở trong đó có gì mà lo", ông Hoan thắc mắc.

Về vấn đề này, ông Phan Ngọc Phúc, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP cho biết, để giải quyết khó khăn về XDCTPT, Sở Kế hoạch - Kiến trúc đã thành lập tổ công tác để đến từng địa phương nắm bắt những khó khăn để giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan:  Nên khuyến khích nông dân... mua máy bay để vào đất!  - Ảnh 4.

Ông Võ Văn Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Củ Chi, kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: Trần Đáng.

Ông Hoan khẳng định, Luật Đất đai cho phép và nông dân có quyền XDCTPT trên đất phi nông nghiệp và nông nghiệp khác.

"Cá nhân tôi ủng hộ, đất không tiếp giáp đường giao thông cũng được XDCTPT", ông Hoan dứt khoát.

Theo ông Hoan, nếu không tháo gỡ được việc này, các cơ quan chức năng nên khuyến khích bà con nông dân… mua máy bay để vào đất!

Tiếp tục hỗ trợ lãi vay cho nông dân

Tại buổi đối thoại, vấn đề hỗ trợ lãi vay theo QĐ 655 của UBND TP về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp cũng khá nóng.

Theo ông Thuận, về vấn đề này, TP sớm giải ngân kinh phí hỗ trợ lãi vay từ 6/2020 – 31/12/2021 cho người dân ở huyện Củ Chi với số tiền 64 tỷ đồng.

Ông Thuận cũng kiến nghị, TP cũng sớm ban hành chính sách hỗ trợ lãi vay mới để góp phần khuyến khích chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan:  Nên khuyến khích nông dân... mua máy bay để vào đất!  - Ảnh 5.

Một công trình phụ nuôi cá kiểng của nông dân trên địa bàn huyện Bình Chánh. Ảnh: Trần Đáng

Về QĐ 655, bà Lê Thị Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hóc Môn còn cho biết, theo QĐ 655, dự án phải phù hợp với quy hoạch là nông nghiệp mới được hỗ trợ vốn vay.

"Đây là quy định gây cản trở cho Hóc Môn", bà Thanh cho biết.

Bà Thanh giải thích, hiện tại huyện Hóc Môn, đất nông nghiệp đang xen cài trong khu dân cư rất nhiều.

Theo ông Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế ngành (Sở KH-ĐT), về chương trình kích cầu của TP hiện hữu có 3 gói: Kích cầu đầu tư, kích cầu công nghiệp (Sở Công Thương) và kích cầu nông nghiệp (Sở NNPTNT).

Chương trình này đến hết năm 2020 đã hết hạn. Tuy nhiên, TP gia hạn đến tháng 12/2021. Theo chỉ đạo của TP, sẽ gộp 3 gói kích cầu thành 1.

Sắp tới, Sở KH-ĐT sẽ hoàn chỉnh nội dung chính sách hỗ trợ lãi vay mới để trình HĐND TP thông qua nhằm hỗ trợ lãi suất vốn vay cho nông dân.

"Đối với các dự án đã được phê duyệt và ngân sách đang hỗ trợ thì Sở KH-ĐT sẽ phối hợp với Sở Công Thương và Sở NNPTNT để chi trả", ông Tuấn cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan:  Nên khuyến khích nông dân... mua máy bay để vào đất!  - Ảnh 6.

Đông đảo cán bộ, hội viên nông dân đến đóng góp ý kiến, kiến nghị trong buổi đối thoại với lãnh đạo TP. Ảnh: Trần Đáng

Tham dự và chỉ đạo tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy cho biết, thời gian qua để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn, TP đã ban hành nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo, TP cần khẩn trương thực hiện những vấn đề nông dân và doanh nghiệp đặt ra để giải quyết kịp thời hiệu quả những kiến nghị chính đáng của bà con nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem