Phòng cháy chữa cháy rừng
-
Mùa khô năm 2023-2024, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương của tỉnh Lai Châu đã tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với hơn 19.000 lượt hộ dân trên địa bàn. Những cánh rừng trên địa bàn tỉnh cũng nhờ đó mà được bảo vệ ngày càng phát triển xanh tốt.
-
Những năm gần đây, công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được huyện Tân Uyên (Lai Châu) quan tâm thực hiện, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân, góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn.
-
Những năm gần đây, nhờ có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tỷ lệ độ che phủ rừng của xã Pha Mu (Than Uyên, Lai Châu) ngày càng nâng cao.
-
Đó là một trong những phát biểu nhấn mạnh của ông Nguyễn Trọng Lịch – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu tại hội nghị Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng vùng giáp ranh giữa 3 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.
-
Những năm gần đây, nhờ có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự tham gia tích cực của người dân trên địa bàn, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở thành phố Lai Châu (Lai Châu) đã có nhiều chuyển biến đáng mừng. Những cánh rừng trên địa bàn thành phố Lai Châu cũng nhờ đó mà ngày càng phát triển xanh tốt.
-
Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên 98.626 ha trong đó, diện tích rừng tự nhiên trên 80.435 ha, diện tích rừng trồng 20.256 ha. Thời gian qua, lực lượng chức năng huyện Mù Cang Chải đã làm tốt công tác PCCC rừng, đặc biệt vào thời điểm mùa khô hanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng cao.
-
Từ đầu năm đến nay, ngành Kiểm lâm Thái Nguyên đã huy động nhiều nguồn lực để đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đến nay, tổng diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 657,172ha, đạt 19,33% kế hoạch.
-
Thời gian qua, các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa. Vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được các cơ quan chức năng huyện vùng cao này quản lý chặt chẽ.
-
Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Tân Uyên (Lai Châu) ông Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, huyện Tân Uyên cần tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
-
Nhờ có sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản, khu phố trên địa bàn tỉnh, những cánh rừng ở Lai Châu ngày càng xanh hơn, đẹp hơn.