Phong thủy
-
Người xưa dặn: "Trồng 4 cây trong sân, ngôi nhà đầy vàng ngọc, sung túc, cát tường", đó là 4 cây gì?
Theo người xưa, có 4 cây tốt lành, tượng trưng cho sự giàu có và hạnh phúc, rất nên trồng trong sân để giúp tài lộc sinh sôi. -
Những cây cảnh này đẹp rực rỡ, sang sảng, phù hợp với không khí lễ hội Tết Nguyên đán, giá thành không rẻ, chỉ người có tiền mới dám chơi.
-
Bao sái ban thờ là việc vệ sinh và dọn dẹp bàn thờ tổ tiên. Theo phong thủy, dưới đây là ngày giờ đẹp thực hiện bao sái ban thờ, tỉa chân nhang cuối năm cùng 5 sai lần cần tránh để không ‘tán tài tán lộc’
-
Tết Nguyên đán đang đến, người xưa cho rằng, khi tặng hoa, cây cảnh làm quà cần biết những thứ kiêng kỵ không nên tặng.
-
4 cây cảnh điềm lành này bạn nên trồng trưng bày vào dịp Tết Nguyên đán để năm mới thêm may mắn, phú quý.
-
Giữa dòng sông Hương, ở hai bên trái có hai cồn đất lớn là cồn Hến và cồn Dã Viên, do phù sa lắng đọng mà thành. Hai cồn này giữ vai trò đặc biệt trong phong thuỷ kinh thành Huế, chính là Tả Thanh long và Hữu Bạch hổ. Tả Thanh long là cồn Hến với thế đất thuôn dài 1.660m, rộng 237m
-
Người xưa cho rằng, ngày Tết đặt những chậu cây tài lộc trong nhà sẽ giúp gia tăng vận may, năm mới làm ăn phát tài, gia đình thịnh vượng.
-
Người xưa cho rằng 1 số cây cảnh không những có tác dụng giữ gia, bảo vệ gia đình mà còn thu hút giàu có.
-
Hoa của cây cảnh này có 5 cánh tượng trưng cho ngũ phúc, không chỉ rực rỡ mà còn có hương thơm trong trẻo thư thái.
-
Theo người xưa, cây cảnh này dù nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa lớn, ngụ ý gia đình hòa thuận, sự nghiệp suôn sẻ, phú quý, thịnh vượng.