Phù Ninh (Phú Thọ): Nhiều người được hưởng lương hưu nhờ tham gia BHXH tự nguyện

PV Thứ tư, ngày 21/12/2022 15:05 PM (GMT+7)
Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) có 45 trường hợp được giải quyết hưởng chế độ hưu trí, trong đó số người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện là 19 người chiếm tỉ lệ 42,2% số người hưởng lương hưu mới, trong đó tỉ lệ nữ là 57,9%.
Bình luận 0

Theo bà Lê Thị Thanh Ngân, Phó Giám đốc BHXH huyện Phù Ninh, đây là tín hiệu đáng mừng trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để họ tham gia BHXH tự nguyện hưởng chế độ hưu trí đảm bảo an sinh xã hội.

Bà Ngân cho biết, các trường hợp hưởng hưu trí BHXH tự nguyện chủ yếu là người lao động đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc sau đó nghỉ việc chuyển sang đóng BHXH tự nguyện. 

Nhiều người lao động do chưa hiểu hết được chính sách nên sau khi nghỉ việc sẽ hưởng hết chế độ bảo hiểm thất nghiệp mới đóng BHXH tự nguyện. 

Phù Ninh (Phú Thọ): Nhiều người được hưởng lương hưu nhờ tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Lung- xã Gia Thanh nhận lại hồ sơ đã nộp thanh toán BHXH một lần để tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh Thanh Ngân

"Để đảm bảo kịp thời quyền lợi của người lao động, hàng tháng BHXH huyện Phù Ninh lọc danh sách các trường hợp chốt sổ bảo lưu để liên hệ hướng dẫn, giải thích tuyên truyền cho người lao động hiểu việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp có thể đồng thời tham gia BHXH tự nguyện để tránh gián đoạn thời gian tham gia BHXH.

Khi họ đủ tuổi nghỉ hưu, cơ quan BHXH sẽ thông báo thời điểm đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu ngay sau khi nộp tiền. Đây chính là yếu tố làm tăng tỉ lệ số người hưởng hưu trí bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn", bà Ngân cho biết.

Một trong những trường hợp vừa được nhận lương hưu là bà Lê Thị Lung, sinh năm 1968 ở xã Gia Thanh huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ có 5 năm 4 tháng tham gia BHXH bắt buộc.

Khi vừa nghỉ việc, bà Lung cho rằng thời gian đóng BHXH ít và tuổi cao nên bà đã mang hồ sơ ra cơ quan BHXH để thanh toán BHXH một lần.

Sau khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích, bà vẫn chưa thực sự tin rằng mình có cơ hội được hưởng lương hưu nên tiếp tục đề nghị nộp hồ sơ giải quyết.

Nhìn thấy quyền lợi hưởng lương hưu sắp đến gần mà người lao động rút BHXH một lần sẽ thiệt thòi nên một lần nữa cơ quan BHXH cầm hồ sơ vào tận nhà vận động bà Lung để giải thích, vận động.

Cán bộ BHXH đã tính toán cho bà Lung hiểu lợi ích khi bà không lấy BHXH 1 lần mà tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu. Bằng các phép tính cụ thể, chi tiết qua những con số, cuối cùng bà Lung đã hiểu và đồng ý tham gia BHXH tự nguyện 4 năm 8 tháng nữa.

Bà Lung đã nộp BHXH 1 lần cho đủ thời gian đóng rồi hưởng lương hưu ngay.

Phù Ninh (Phú Thọ): Nhiều người được hưởng lương hưu nhờ tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 2.

Cán bộ BHXH huyện Phù Ninh ra tận ruộng để truyền thông về chính sách cho bà con nông dân. Ảnh Thanh Ngân

Bà Ngân cho biết, đây không phải lần đầu cán bộ BHXH huyện Phù Ninh đã thuyết phục thành công để người lao động không rút BHXH 1 lần mà tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu. 

Những trường hợp như bà Khuất Thị Anh Văn ở xã Phù Ninh, ông Nguyễn Văn Tám ở xã Trị Quận… đều đã thấy được lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, minh chứng cho sự lan tỏa tích cực của việc vận động, tuyên truyền. 

Bà Ngân khẳng định, chính sách BHXH tự nguyện đã được cụ thể hóa bằng những người thật, việc thật giúp người dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc đảm bảo cuộc sống của họ khi về già. 

Thêm một người dân gia nhập lưới an sinh là giảm bớt được gánh nặng cho xã hội trong việc chăm sóc người cao tuổi. Vì vậy, việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện chính là trách nhiệm của mỗi người dân góp phần đảm bảo hệ thống an sinh vững mạnh, xã hội ổn định.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem