Phước bình
-
Giữa mùa khô nhưng hàng trăm ha sầu riêng, bưởi da xanh của đồng bào dân tộc Raglai ở xã Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) vẫn xanh khỏe nhờ hệ thống nước tự chảy kết hợp tưới tiết kiệm.
-
Xen lẫn trong đại ngàn Vườn quốc gia Phước Bình, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, có loại cây kỳ lạ mang tên chuối cô đơn. Nhiều người bất ngờ khi biết, nhiều bộ phận của cây chuối cô đơn, đặc biệt là hạt chuối là thuốc quý của đồng bào dân tộc Raglai.
-
Đàn bò này được sử dụng để thực hiện đề tài liên tỉnh nhằm duy trì nguồn gen bò tót, với kinh phí hơn 1,9 tỉ đồng từ năm 2012 - 2015 của Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng và Ninh Thuận.
-
Cứ vào mùa mưa là người dân huyện miền núi Bác Ái (Ninh Thuận) lại lên quanh các cánh rừng hái măng về bán. Công việc này đã trở thành nghề kiếm sống của người dân nơi đây, chịu khó cũng kiếm được nửa triệu mỗi ngày.
-
Mặc dù thị trường bất động sản đang bị “đứng hình” bởi ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 tái bùng phát, thế nhưng nhiều “cò” đất và sàn giao dịch bất động sản tại khu vực Long Thành (Đồng Nai) đang cố tạo ra cơn sốt ảo giá đất nhằm để dụ dỗ, lôi kéo khách hàng.
-
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh nên vài năm trở lại đây, bà con đồng bào dân tộc Raglai, xã miền núi Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã thoát cảnh đói nghèo trước đây.