Putin “bật đèn xanh”, Syria bắt sống 300 đặc nhiệm Pháp ở Syria?

Đăng Nguyễn - Sputnik Thứ ba, ngày 22/05/2018 11:45 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các lực lượng nước ngoài phải rời khỏi Syria, trong bối cảnh có thông tin cho rằng quân đội chính phủ Syria đã bắt sống 300 đặc nhiệm Pháp trên chiến trường.
Bình luận 0

img

Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới đây có chuyến thăm bất ngờ đến gặp ông Putin ở Sochi, Nga.

Đây là tiết lộ của Akram al Shalli, chuyên gia thuộc Văn phòng Phòng chống xung đột và khủng hoảng của chính phủ Syria trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Sputnik.

“Trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ở Sochi, ông Putin đã nhấn mạnh việc các thế lực nước ngoài cần phải rút khỏi Syria”, ông Shalli nói, nhấn mạnh các quốc gia phương Tây đang sử dụng lực lượng đặc nhiệm và lính đánh thuê để đạt được những mục đích khác nhau ở Syria.

Ông Shalli tiết lộ rằng, quân đội chính phủ Syria đã bắt được hàng trăm lính đặc nhiệm và điệp viên của Mỹ, Anh, Israel và các nước Arab. Điều này không chỉ giúp Damascus ngăn đối phương đạt được mục đích, mà còn tạo ra ưu thế lớn trong các cuộc đàm phán với nước ngoài.

"Có khoảng 300 lính Pháp đã bị bắt với các cấp bậc khác nhau. Chính phủ Syria chịu nhiều áp lực để thả các binh sĩ này. Tuy nhiên, điều đó sẽ không trở thành hiện thực, vì lợi thế đang nghiêng về lực lượng chính phủ và đồng minh", Shalli nói.

img

Ngoài Mỹ, Anh và Pháp đều duy trì số lượng binh sĩ nhất định ở Syria.

Ông Shalli khẳng định, chính phủ Syria đang chiếm ưu thế để đặt ra những điều kiện theo mong muốn. “Đối phương đang rút lui, không thể tấn công các vị trí của quân chính phủ”.

Nhà phân tích này cũng nhắc đến cuộc không kích của Mỹ cùng đồng minh Anh, Pháp ở Syria hồi tháng trước. “Đợt không kích dữ dội đó không gây ra thiệt hại đáng kể. Đó chỉ là cách phương Tây giữ thể diện trên trường quốc tế”.

Chiến trường Syria từ lâu có sự hiện diện của nhiều lực lượng quân sự nước ngoài. Khoảng 2.000 đặc nhiệm của Mỹ đã được triển khai ở miền bắc Syria để hỗ trợ dân quân người Kurd, cùng với số lượng không xác định các binh sĩ Anh và Pháp. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đơn phương phát động chiến dịch "Cành Oliu" nhắm vào người Kurd ở khu vực giáp biên giới Syria.

Các hành động can thiệp quân sự trên danh nghĩa chống khủng bố này, ngoại trừ Nga, đều không được chính quyền Damascus cho phép.

Đặc nhiệm Anh mặc áo tàng hình, đổ bộ âm thầm giết chỉ huy IS

Các đặc nhiệm Anh (SAS) đang sử dụng các bộ áo tàng hình độc đáo giống hình ảnh “người sóc“ để tiêu diệt khủng bố...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem