Quả ngon
-
Trang trại trồng sapohe xuất xứ từ Mehico (giống hồng xiêm Mehico) của nông dân Nguyễn Văn Thuần, 60 tuổi, ngụ ấp Phước Hảo, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) được chính quyền địa phương đánh giá cao về hiệu quả kinh tế.
-
Hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A (Hợp tác xã Trường Khương A), huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ được biết đến với những lô trái vú sữa xuất khẩu sang các thị trường khó tính, hiện nay. Ngoài trồng vú sữa đặc sản-loại quả ngon, các thành viên Hợp tác xã còn "lấn sân" sang trồng sầu riêng.
-
Từ năm 2023 đến nay, anh Nhất, nông dân trồng bưởi da xanh ruột hồng ở xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thu hoạch 2 đợt bưởi với năng suất và chất lượng trái khá cao. Mỗi đợt, anh thu hoạch hơn 6 tấn trái, giá bán bưởi da xanh cho thương lái dao động từ 15.000-30.000 đồng/kg, lợi nhuận hơn 100 triệu đồng.
-
Những ngày này, người dân làng Yên Du, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch hồng giòn. Năm nay, hồng giòn Yên Du được mùa, giá cao nên bà con rất phấn khởi.
-
Thông tin từ Phòng Kinh tế TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cây măng cụt trồng trên địa bàn của thành phố đã bước vào vụ thu hoạch trái ngon.
-
Loại trái cây đặc sản, quả ngon này ở một huyện của Tiền Giang hễ ai nhìn thấy là muốn cắn một miếng
Hiện tại, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) có khoảng 50 ha trồng vú sữa và đã được cấp 6 mã số vùng trồng cho loại trái cây này với diện tích 30,3 ha. -
Trải qua không ít thăng trầm, cây khóm (cây đứa), ráo khóm Cái Bé vẫn giữ vững vị thế là 1 trong 2 cây trồng chủ lực, giúp đời sống người dân ấp Hòa Bình, xã Thới Quản, huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) khấm khá.
-
Với 5ha trồng thanh nhãn tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ), anh Châu Thanh Triều, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều là một trong những nông dân thời đại 4.0 khi nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường, chuẩn hóa quy trình canh tác để có được trái nhãn sạch cung ứng ra thị trường.